Sau một kỳ thi…

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau những hồi hộp, mong chờ, lo lắng, cuối cùng kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia 2019 đã được công bố. Muôn hình vạn trạng các cung bậc cảm xúc cũng theo đó mà dấy lên trong từng gia đình, dòng họ có sĩ tử tham gia kỳ thi. Bởi lẽ, có người xem kỳ thi lần này là cơ hội duy nhất để tiếp tục con đường học vấn, có người lại cho rằng đó chỉ là một bài test (kiểm tra) đơn thuần trong muôn vàn những bài test mà cuộc sống đặt ra.
Không thể phủ nhận kỳ thi THPT Quốc gia chính là bước ngoặt có ý nghĩa nhất định trong cuộc đời của mỗi con người. Khó mà diễn đạt hết niềm hân hoan của các em khi nhận được kết quả mỹ mãn sau chừng ấy năm “dùi mài kinh sử”. Có thể coi đây là một món quà hết sức ngọt ngào dành cho quá trình học tập, khổ luyện của mỗi thí sinh. Từ nụ cười hãnh diện của các bậc làm cha làm mẹ cho đến ánh mắt trìu mến, tự hào của các thầy-cô giáo đều là sự ghi nhận mà bản thân sĩ tử xứng đáng có được. Ở mùa hè năm 18 tuổi, chưa bao giờ cơ hội nâng cao tri thức, kỹ năng sống cho một thanh niên trong môi trường có chất lượng giáo dục cao hơn lại được rộng mở như thế. Bằng đại học sẽ là tấm vé thông hành cho tương lai đối với những em vượt qua kỳ thi một cách “êm xuôi” nhất. Tháng 9 tới đây, chúng ta sẽ có thêm hàng ngàn tân sinh viên bước vào những thử thách mới đầy cam go. Nhưng trước mắt, các em có quyền hạnh phúc và tự hào về những gì mình đã đạt được.
 Thí sinh trao đổi sau giờ làm bài ở kỳ thi THPT Quốc gia 2019 tại điểm thi Gia Lai. Ảnh: Đ.T
Thí sinh trao đổi sau giờ làm bài ở kỳ thi THPT Quốc gia 2019 tại điểm thi Gia Lai. Ảnh: Đ.T
Ở chiều ngược lại, chắc hẳn đang có nhiều em học sinh coi việc thi rớt hoặc không đủ điểm để lọt vào các trường đại học theo nguyện vọng 1 là một sự ám ảnh, nếu như không muốn nói là “cú sốc tinh thần”. Khi bạn bè đang ăn mừng vì đã đỗ vào một trường đại học danh tiếng thì có em đang phải trải qua những cảm xúc tệ hại nhất: thất vọng, mặc cảm, bi quan hay thậm chí là suy sụp. Dù có nhận hàng triệu lời động viên rằng đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công thì cảm giác buồn bã vẫn cứ hiện hữu và dai dẳng đến lạ. Nhưng phải chăng, đây chính là thời điểm mà các em nên bình tĩnh, nhìn nhận lại bản thân mình để trả lời các câu hỏi: Mình đã thực sự nỗ lực chưa? Phải làm gì trong những ngày sắp đến?…
Đại Văn hào Victor Hugo từng nói: “Trở lực nào trong cuộc sống cũng là điểm tựa cho vinh quang”. Dường như đây chính là lời nhắn nhủ hợp lẽ nhất cho những em đã tự đánh mất một phần cơ hội của mình sau kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua. Bỗng nhớ đến Jack Ma, một trong những doanh nhân thành công nhất thế giới ở lĩnh vực điện tử. Ông từng 2 lần trượt đại học, 10 lần bị từ chối bởi Trường Đại học Harvard (Mỹ) và hàng chục lần thất bại khi đi xin việc. Điều các em cần nhớ lúc này là không nhất thiết phải đậu đại học, phải đạt được những vị trí xã hội quan trọng thì mới có thể góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Chợt liên tưởng đến đề tài đặt ra cho các em trong phần thi nghị luận xã hội môn Ngữ văn tại kỳ thi vừa qua: Sức mạnh của ý chí con người trong cuộc sống. Có phải đây chính là lúc các em được thực hành những điều mình đã viết trong bài làm của mình? Ý chí trong hoàn cảnh này có thể hiểu là sự bình tâm, can đảm lựa chọn một hướng rẽ khác phù hợp với bản thân như học nghề hay quyết tâm ôn thi lại để vào được giảng đường mình mơ ước. Năng khiếu sẽ là “kim chỉ nam” cho những lựa chọn ở thời điểm quan trọng này. Sẽ không sai khi cho rằng kỳ thi vừa qua cũng chỉ là một bài test đầu tiên khi chập chững vào đời. Và các em dù hân hoan hay hụt hẫng thì cũng đã vượt qua nó bằng cách đối mặt với kết quả cuối cùng.
Hơn hết, chính bản thân các em cũng cần nhận thức rằng: Sẽ không bao giờ phải thất vọng với việc học nếu đã xác định được mục tiêu của mình: Học điều gì? Học để làm gì?
 LỮ HỒNG

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.