Nữ BS gốc Việt mồ côi mẹ lúc 10 tuổi vào top 10 HH Úc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bác sĩ Lily Vũ muốn đi thi hoa hậu để tự tin hơn và truyền câu chuyện vượt lên hoàn cảnh của mình cho nhiều người.

Lily Vũ (tên khai sinh là Vũ Nguyễn Lan Chi) là bác sĩ gốc Việt đang làm việc tại một bệnh viện ở Australia. Ngày 16/6, cô đã được gọi tên vào top 10 hoa hậu Australia.

Cô gái sinh năm 1992 viết trên trang cá nhân: ‘Thật hạnh phúc khi được vào top 10 Miss World Australia Victoria State 2019 (Hoa hậu thế giới Australia 2019). Tôi cảm thấy biết ơn rất nhiều vì nhận được hỗ trợ của bạn bè, người thân. Tôi là một cô gái siêu may mắn’.

Chia sẻ với VietNamNet, Lily Vũ cho biết, cô tham gia cuộc thi là muốn cuộc sống của mình thêm thú vị. ‘Cuộc thi này không phải vất vả tập luyện, thời gian cũng khá thoải mái, không ảnh hưởng đến công việc, vì thế, tôi đi thi để học hỏi và xem khả năng mình đến đâu’, cô gái có chiều cao 1m68 nói.


 

 Hiện Lily đang tiếp tục công việc của một bác sĩ và tập luyện, đọc nhiều kiến thức xã hội để dự vòng chung kết cuộc thi hoa hậu Úc.
Hiện Lily đang tiếp tục công việc của một bác sĩ và tập luyện, đọc nhiều kiến thức xã hội để dự vòng chung kết cuộc thi hoa hậu Úc.



Lily cũng cho biết, cô đi thi là để nhiều người biết câu chuyện của mình, hy vọng có thể truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ ở Australia và Việt Nam.

Để chuẩn bị cho cuộc thi được tốt, Lily tự tập đi uyển chuyển, cách đứng khoe dáng bằng cách xem các clip của các người mẫu, hoa hậu trên mạng. Ngoài ra, cô còn đọc sách, đọc thêm nhiều thông tin xã hội để có thể trả lời tốt các câu hỏi vấn đáp. Cô cũng tự đứng trước gương để tập trả lời các câu hỏi vấn đáp.


 

 Nữ bác sĩ xinh đẹp Lily Vũ.
Nữ bác sĩ xinh đẹp Lily Vũ.



Song song đó, Lily tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện để ghi điểm cho hình ảnh của mình. ‘Ngoài sắc đẹp, thông minh, cuộc thi còn được chấm theo diện bạn có được nhiều người ủng hộ khi tham gia từ thiện hay không’, Lily nói.

Nữ bác sĩ gốc Việt cho biết, nếu được gọi tên vào ngôi vị hoa hậu cô vẫn thích được làm bác sĩ. ‘Nghề bác sĩ tôi phải nỗ lực rất nhiều mới đạt được. Tôi không muốn bỏ nó. Nếu có cơ hội tham gia các sự kiện, tôi phải sắp xếp được thời gian. Mục tiêu của tôi 10 năm nữa là thành bác sĩ giỏi, có nhiều nghiên cứu và giúp được nhiều cho bệnh nhân nghèo’, Lily khẳng định.


 

Lily cho biết, cô nhận được rất nhiều lời chúc của bạn bè, người thân và đồng nghiệp. Ông bà nội của cô cũng bay từ Việt Nam sang Úc để chúc mừng cháu gái.
Lily cho biết, cô nhận được rất nhiều lời chúc của bạn bè, người thân và đồng nghiệp. Ông bà nội của cô cũng bay từ Việt Nam sang Úc để chúc mừng cháu gái.



Cuộc thi hoa hậu quốc gia Australia 2019 là cuộc thi chọn người đại diện cho Australia tham dự hoa hậu thế giới Miss World 2019. Đây là cuộc thi của toàn nước Úc. Tất cả các sắc dân đều có thể tham gia.

Lily cho biết, các thí sinh tham gia cuộc thi này có thể vừa đi làm, vừa tự tập luyện và tham gia các vòng thi của ban tổ chức. ‘Chúng tôi không phải tập trung mấy tháng liên tiếp để dự thi. Thời gian rất thoải mái, ban tổ chức tổ chức thi vào các ngày nghỉ’, Lily nói.


 

 Bác sĩ Lily trong một chuyến đi thiện nguyện.
Bác sĩ Lily trong một chuyến đi thiện nguyện.



Bác sĩ Lily là cô gái gốc Việt, mồ côi mẹ năm 10 tuổi. 15 tuổi, cô sang Australia du học. Cuộc sống nơi xứ người khó khăn, phải tự lập, nhưng cô đã tự mình phấn đấu để trở thành người bản địa và trở thành bác sĩ ở đất nước của xứ sở chuột túi.

Tú Anh (VIE)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.