"Gia đình hiệp sĩ" hiến máu nhân đạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều năm qua, gia đình bà Trần Thị Tuyết Mai (SN 1968, trú tại 466 Lê Duẩn, TP. Pleiku) trở thành nhân tố tiêu biểu trong việc tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN), sẻ chia những giọt máu của mình để cứu người bệnh. Nghĩa cử ấy vừa thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” vừa là tấm gương sáng để mọi người noi theo.

Nghe bà Mai kể lại lần đầu tiên tham gia HMTN của mình, chúng tôi mới thấy bà là người luôn tâm huyết với công tác HMTN-hoạt động ý nghĩa vì cuộc sống cộng đồng. Bà Mai cho biết: “Lần đầu tiên tôi tham gia HMTN vào năm 2012. Thời điểm đó, con tôi đang học tại Trường Trung cấp Y tế về kể lại: Có nhiều người bệnh đang đối mặt với cái chết do thiếu máu. Từ đó, tôi tham gia đợt hiến máu do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thắng Lợi phát động. Ban đầu, tôi rất lo lắng vì sợ kim tiêm. Nhưng sau khi tham gia, tôi nhận thấy đây là hoạt động có ích cho xã hội, góp phần cứu sống bệnh nhân. Kể từ đó, mỗi khi bệnh viện gọi khẩn cấp, tôi lại tham gia hiến máu để cứu người. Tính đến nay, tôi đã 12 lần tham gia hiến máu”.

                                Bà Trần Thị Tuyết Mai (ngồi ngoài cùng bên phải) và các thành viên trong gia đình tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: H.N
Bà Trần Thị Tuyết Mai (ngồi ngoài cùng bên phải) và các thành viên trong gia đình tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: H.N



Không chỉ trực tiếp tham gia HMTN, bà Mai còn vận động các thành viên trong gia đình tích cực tham gia HMTN. Cụ thể: con trai bà là anh Võ Duy Tân (5 lần hiến máu), con gái là chị Võ Thị Minh Tâm (3 lần hiến máu), chị Võ Thị Tuyết Nhung (14 lần hiến máu), con rể là anh Quách Thái Thành (hơn 10 lần hiến máu), em gái nuôi Nguyễn Thị Nguyệt (3 lần hiến máu). Gia đình bà Mai có 6 người là thành viên tích cực trong phong trào HMTN và hiến máu khẩn cấp tại bệnh viện với tổng cộng 51 lần. Cùng với đó, bà còn vận động được 10 người là họ hàng, bà con lối xóm thường xuyên tham gia HMTN.

Là thành viên trong gia đình hiến máu nhiều lần nhất, chị Võ Thị Tuyết Nhung chia sẻ: Cuối năm 2012, người anh trai của bạn thân chị bị xuất huyết tiêu hóa nặng do viêm loét dạ dày, phải trải qua giai đoạn tiếp máu nên chị đã hỗ trợ truyền máu trực tiếp cho anh. “Nhờ những giọt máu của tôi mà anh ấy đã qua cơn nguy kịch. Vì thế, tôi hiểu được giá trị của những giọt máu mà người bệnh đang rất cần như thế nào. Đối với tôi, hiến máu không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn sẻ chia khó khăn và tiếp thêm nguồn sống cho người bệnh, người bị thương do tai nạn, rủi ro trong cuộc sống hàng ngày”-chị Nhung bày tỏ.

Ngoài việc thường xuyên HMTN, mỗi lần nhận được điện thoại kêu gọi hiến máu khẩn cấp của bệnh viện hoặc người nhà bệnh nhân đang cần máu là bà Mai và những người thân lại cùng nhau đi hiến máu. “Có hôm nhận được tin người bệnh cần mấy đơn vị máu lúc nửa đêm, nhà thì ở xa, trời lại mưa lạnh, đi một mình thì sợ đêm tối nên mấy mẹ con tôi đã cùng nhau đi. Những giọt máu cho đi có thể cứu sống bệnh nhân trong cơn nguy hiểm. Vì vậy, chúng tôi rất vui khi đã đóng góp một phần nhỏ bé đem lại niềm vui, nụ cười hạnh phúc cho những bệnh nhân. Gia đình chúng tôi vẫn tham gia hiến máu khi còn có thể”-bà Mai vui vẻ cho biết.

Được biết, không chỉ tham gia hiến máu cứu người mà bà Mai và các thành viên trong gia đình còn tham gia nhiều hoạt động xã hội khác như: tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán cho hàng chục hộ gia đình nghèo trên địa bàn phường Thắng Lợi; thường xuyên hỗ trợ kinh phí và dụng cụ thực hiện “Nồi cháo tình thương” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cùng nhiều chương trình từ thiện khác do địa phương phát động.

HỒNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.