Cô gái 21 tuổi đã đến mọi quốc gia trên thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi tới Bắc Triều Tiên, Lexie Alford đã trở thành người trẻ nhất hoàn thành hành trình check in 196 quốc gia trên thế giới.

 
Ngày 31/5, cô gái người Mỹ 21 tuổi Lexie Alford tuyên bố mình là phượt thủ trẻ tuổi nhất đã đặt chân tới tất cả 196 quốc gia trên thế giới. Đồng thời, cô đang thu thập 10.000 bằng chứng để gửi lên tổ chức Guinness thế giới để công nhận kỷ lục của mình và quá trình này chuẩn bị hoàn tất. Trước Lexie, một du khách 24 tuổi tên là James Asquith nắm giữ kỷ lục này vào năm 24 tuổi.
Ngày 31/5, cô gái người Mỹ 21 tuổi Lexie Alford tuyên bố mình là phượt thủ trẻ tuổi nhất đã đặt chân tới tất cả 196 quốc gia trên thế giới. Đồng thời, cô đang thu thập 10.000 bằng chứng để gửi lên tổ chức Guinness thế giới để công nhận kỷ lục của mình và quá trình này chuẩn bị hoàn tất. Trước Lexie, một du khách 24 tuổi tên là James Asquith nắm giữ kỷ lục này vào năm 24 tuổi.
Lexie Alford sinh ra và lớn lên trong một gia đình sở hữu công ty du lịch ở California (Mỹ).
Lexie Alford sinh ra và lớn lên trong một gia đình sở hữu công ty du lịch ở California (Mỹ). "Du lịch là một phần cuộc sống của tôi từ khi tôi còn chưa có nhận thức. Cha mẹ tôi đưa tôi ra khỏi trường học và dạy tôi khả năng độc lập từng phút từng giây trong mỗi chuyến đi", cô cho biết.
 Khi lớn lên, Lexie được gia đình đưa đi khắp nơi trên thế giới từ những ngôi làng nổi ở Campuchia đến tháp Burj Khalifa ở Dubai, từ Ushuaia ở Argentina đến Kim tự tháp Giza ở Ai Cập.
Khi lớn lên, Lexie được gia đình đưa đi khắp nơi trên thế giới từ những ngôi làng nổi ở Campuchia đến tháp Burj Khalifa ở Dubai, từ Ushuaia ở Argentina đến Kim tự tháp Giza ở Ai Cập.
Ban đầu, cô gái 21 tuổi không đặt mục tiêu phá vỡ các kỷ lục mà chỉ muốn đẩy cao các giới hạn của bản thân.
Ban đầu, cô gái 21 tuổi không đặt mục tiêu phá vỡ các kỷ lục mà chỉ muốn đẩy cao các giới hạn của bản thân. "Tới khi mọi thứ trở nên khó khăn, tôi mới nhận ra mình đang truyền cảm hứng cho người khác, đặc biệt là các cô gái trẻ. Từ đó, tôi thêm quyết tâm, không được từ bỏ. Thông điệp mà tôi muốn truyền tải với mọi người rằng thế giới không đáng sợ như những gì xuất hiện trên truyền thông", cô gái sinh năm 1998 chia sẻ.
 Lexie trong chuyến đi tới  Tam Cốc, Ninh Bình. Để trang trải chi phí cho các chuyến đi, Lexie đã thực hiện triệt để tiết kiệm: không tiêu pha những gì không cần thiết, sống ở nhà với bố mẹ, không có món nợ nào như trả góp mua xe hay trả góp học phí. Số tiền tiết kiệm được giúp Lexie đi được một nửa chặng đường đầu tiên. Nửa còn lại cô gái 21 tuổi sử dụng số tiền làm thêm ở công ty gia đình với vai trò nhà tư vấn du lịch hay viết blog.
Lexie trong chuyến đi tới Tam Cốc, Ninh Bình. Để trang trải chi phí cho các chuyến đi, Lexie đã thực hiện triệt để tiết kiệm: không tiêu pha những gì không cần thiết, sống ở nhà với bố mẹ, không có món nợ nào như trả góp mua xe hay trả góp học phí. Số tiền tiết kiệm được giúp Lexie đi được một nửa chặng đường đầu tiên. Nửa còn lại cô gái 21 tuổi sử dụng số tiền làm thêm ở công ty gia đình với vai trò nhà tư vấn du lịch hay viết blog.
 Khi tới nơi, cô có thể thương thuyết với chủ khách sạn bằng cách quảng cáo cho họ để giảm giá tiền. Khi đi máy bay, cô thường tận dụng số dặm bay và điểm thưởng để giảm giá. Về chỗ ở, Lexie sẵn sàng ở nhà nghỉ, dorm giá rẻ. Nữ phượt thủ tạo dáng mạo hiểm trên đường ray tàu hỏa ở Hà Nội.
Khi tới nơi, cô có thể thương thuyết với chủ khách sạn bằng cách quảng cáo cho họ để giảm giá tiền. Khi đi máy bay, cô thường tận dụng số dặm bay và điểm thưởng để giảm giá. Về chỗ ở, Lexie sẵn sàng ở nhà nghỉ, dorm giá rẻ. Nữ phượt thủ tạo dáng mạo hiểm trên đường ray tàu hỏa ở Hà Nội.
Một điều khá đặc biệt của cô nàng so với những blogger khác là Lexie không bao giờ mua SIM khi đi du lịch.
Một điều khá đặc biệt của cô nàng so với những blogger khác là Lexie không bao giờ mua SIM khi đi du lịch. "Tôi muốn ngắt kết nối hoàn toàn với thế giới bên ngoài để tận hưởng môi trường xung quanh. Nhiều người thấy lạ vì điều này. Tôi dành thời gian để nói chuyện với mọi người xung quanh. Tôi không muốn bỏ lỡ một phút giây nào", cô nói.
Các quốc gia có
Các quốc gia có "tiếng xấu" ít người dám đến lại kích thích sự tò mò của tôi. Tôi từng nhận được rất nhiều sự tử tế và cảm nhận được vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời ở những vùng đất như Pakistan hay Venezuela hơn là những nơi nổi tiếng đông đúc khách du lịch. Đi tới đâu đó mà bạn hoàn toàn không ngờ tới, sau đó lại bị chinh phục bởi nó, mới chính là điều tôi thích thú.
 Cô gặp khó khăn nhất ở Tây và Trung Phi vì việc xin thị thực rất khó khăn, ít cơ sở hạ tầng cho khách du lịch và rào cản ngôn ngữ. Đó là chưa kể giá cả dành cho khách du lịch sẽ rất cao.
Cô gặp khó khăn nhất ở Tây và Trung Phi vì việc xin thị thực rất khó khăn, ít cơ sở hạ tầng cho khách du lịch và rào cản ngôn ngữ. Đó là chưa kể giá cả dành cho khách du lịch sẽ rất cao. "Họ sẽ đặt ra bất kỳ mức giá nào họ muốn vì không ai ở đây sử dụng tiếng Anh ngoài họ. Đi tới những nơi này khiến da tôi "dày" hơn bất kỳ khi nào để có thể mặc cả được với họ", Lexie nhớ lại.
Quốc gia cuối cùng mà Lexie đặt chân tới để hoàn thành chặng đường chinh phục 196 quốc gia chính là Bắc Triều Tiên - đất nước bí ẩn và có nhiều quy định ngặt nghèo nhất với du khách, đặc biệt là người Mỹ như cô. Tuy nhiên, cô cũng không thực sự tới được Bắc Triều Tiên mà chỉ đặt chân tới Khu phi quân sự DMZ nằm ở biên giới liên Triều với tòa nhà màu xanh huyền thoại.
Quốc gia cuối cùng mà Lexie đặt chân tới để hoàn thành chặng đường chinh phục 196 quốc gia chính là Bắc Triều Tiên - đất nước bí ẩn và có nhiều quy định ngặt nghèo nhất với du khách, đặc biệt là người Mỹ như cô. Tuy nhiên, cô cũng không thực sự tới được Bắc Triều Tiên mà chỉ đặt chân tới Khu phi quân sự DMZ nằm ở biên giới liên Triều với tòa nhà màu xanh huyền thoại. "Tôi rất buồn vì không thể tới đây một cách thực sự nhưng chắc chắn sẽ quay lại ngay khi lệnh cấm người Mỹ du lịch Triều Tiên được gỡ bỏ. Để tới được đây tôi đã mất 6 tháng tìm hiểu. Triều Tiên thực sự là quốc gia khó tiếp cận nhất thế giới", cô chia sẻ.
 Lexie chỉ còn một vài thủ tục nữa trong số 10.000 bằng chứng để được công nhận kỷ lục Guinness. Khi được hỏi liệu có lo lắng sẽ bị chỉ trích như Cassie De Pecol - người du lịch hết các quốc gia trong thời gian quá nhanh, không kịp cảm nhận - hay không, cô gái trẻ bày tỏ, mỗi người đều có tính cách và sở thích riêng. Dù bạn thích gì cũng sẽ có người đồng tình với mình.
Lexie chỉ còn một vài thủ tục nữa trong số 10.000 bằng chứng để được công nhận kỷ lục Guinness. Khi được hỏi liệu có lo lắng sẽ bị chỉ trích như Cassie De Pecol - người du lịch hết các quốc gia trong thời gian quá nhanh, không kịp cảm nhận - hay không, cô gái trẻ bày tỏ, mỗi người đều có tính cách và sở thích riêng. Dù bạn thích gì cũng sẽ có người đồng tình với mình.
"Tôi thích đi xa khỏi các thủ đô, thành phố lớn, ăn thử các món ăn địa phương, chụp ảnh thiên nhiên, cảm nhận văn hóa và ở lại một thời gian ngắn. Nhưng thành thật mà nói, ở lại mỗi quốc gia vài tuần thì tôi không đủ ngân sách. Nhưng tôi dành thời gian ở mỗi nơi ít nhất là 2-3 ngày. Sau khi hoàn thành một vòng Trái đất, tôi sẽ quay lại những nơi mà mình yêu thích", cô bộc bạch.
"Tôi thích đi xa khỏi các thủ đô, thành phố lớn, ăn thử các món ăn địa phương, chụp ảnh thiên nhiên, cảm nhận văn hóa và ở lại một thời gian ngắn. Nhưng thành thật mà nói, ở lại mỗi quốc gia vài tuần thì tôi không đủ ngân sách. Nhưng tôi dành thời gian ở mỗi nơi ít nhất là 2-3 ngày. Sau khi hoàn thành một vòng Trái đất, tôi sẽ quay lại những nơi mà mình yêu thích", cô bộc bạch.
Lexie đang dự định viết một cuốn sách về hành trình của mình. Đồng thời, Lexie cũng đang được mời tới một số cuộc tọa đàm về du lịch. Trong ảnh là khi cô gái trẻ đặt chân tới quốc gia thứ 127 - Yemen, một nơi cũng ẩn chứ nhiều hiểm nguy.
Lexie đang dự định viết một cuốn sách về hành trình của mình. Đồng thời, Lexie cũng đang được mời tới một số cuộc tọa đàm về du lịch. Trong ảnh là khi cô gái trẻ đặt chân tới quốc gia thứ 127 - Yemen, một nơi cũng ẩn chứ nhiều hiểm nguy.



Nguyên Chi (Theo Forbes/ngoisao)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.