Du học hè: Xu hướng mới tại Phố núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dù chi phí cho một chuyến du học hè khá đắt đỏ (1.000-7.000 USD/khóa) nhưng nhiều phụ huynh vẫn xem đây là khoản đầu tư xứng đáng, đồng thời là quà tặng con cái sau 1 năm nỗ lực học tập.
Chỉ còn ít ngày nữa, em Phạm Vũ Hoàng Giang (lớp 7, Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương-Gia Lai) sẽ lên đường tham gia khóa du học hè tại Singapore. Đây là chuyến du học ngắn trong thời gian 1 tuần (từ 27-5 đến 2-6) với chi phí 19,5 triệu đồng chưa bao gồm vé máy bay khứ hồi và các chi phí cá nhân khác, do Công ty TNHH Phát triển Quốc tế-IDC (quận 3, TP. Hồ Chí Minh) tổ chức. Chị Huỳnh Thảo-mẹ em Giang-cho biết, chị định cho con gái tham gia khóa du học hè 14 ngày để tăng cường thời gian giao tiếp, trau dồi vốn tiếng Anh ở môi trường quốc tế, nhưng do tìm hiểu thông tin trên các trang mạng hơi muộn nên khóa này đã chốt danh sách học viên, chỉ có thể đăng ký khóa học 7 ngày. Mặc dù chi phí trọn gói cho khóa học lên đến 30 triệu đồng nhưng chị xem đây là khoản đầu tư xứng đáng cho con. “Vì bé rất thích học tiếng Anh nên chúng tôi cũng muốn tạo cho con cơ hội học tập, thực hành ở môi trường nước ngoài. Hơn nữa, đây cũng là cách để con mở mang kiến thức, thêm hiểu biết về cuộc sống và văn hóa ở một quốc gia rất phát triển về giáo dục. Đây là tiền đề để chúng tôi động viên con cố gắng học giỏi lấy học bổng du học sau này”-chị Thảo chia sẻ.
 Được gia đình tạo điều kiện cho du học hè, đến nay, em Đặng Bảo Châu nay đã hiện thực hóa ước mơ, trở thành du học sinh tại Úc.             Ảnh: văn du
Được gia đình tạo điều kiện cho du học hè, đến nay, em Đặng Bảo Châu nay đã hiện thực hóa ước mơ, trở thành du học sinh tại Úc. Ảnh: Văn Du
Với quan điểm tặng con tri thức chứ không tặng tiền bạc, của cải, anh Đặng Văn Du (hẻm Hùng Vương, TP. Pleiku) cũng liên hệ với Công ty TNHH một thành viên Giáo dục Thế giới (quận 1, TP. Hồ Chí Minh) để đưa con trai Đặng Bảo Dương-học sinh lớp 10 du học hè trong vòng 1 tháng ở Australia với chi phí trọn gói gần 7.000 USD. Trước đó, năm 2016, anh cũng cho con trai lớn là Đặng Bảo Châu trải nghiệm du học hè ở Australia để làm quen với môi trường, văn hóa, khí hậu ở đất nước này, tạo bước đệm cho con tìm kiếm học bổng du học. Nói về giá trị của khóa du học hè, anh chia sẻ: “Về mặt ngoại ngữ, chuyến đi tuy không dài nhưng con sẽ được học hỏi nhiều thứ khi được trực tiếp đến các trường đại học nghe giảng bài bằng tiếng Anh; tiếp đến là các khóa học giao tiếp, đàm thoại trực tiếp với người bản xứ… giúp củng cố, nâng cao khả năng ngoại ngữ. Song song với chương trình học tiếng Anh, con còn được khám phá, trải nghiệm văn hóa bản địa và hình thành thêm kỹ năng sống thông qua các tour leo núi, tham quan mỏ vàng, mô hình trang trại…”. Với những trải nghiệm quý giá đó, khoản đầu tư cho con là hoàn toàn xứng đáng để chuẩn bị nền tảng tri thức sau này, dù con quyết định du học ở bất cứ quốc gia nào cũng sẽ không cảm thấy bỡ ngỡ.
Hình thức du học hè khá phổ biến trên thế giới và tại một số thành phố lớn ở nước ta. Tuy nhiên, tại Gia Lai thì phụ huynh chỉ mới đón nhận trong thời gian gần đây. Không chỉ học sinh THCS, THPT mà một số học sinh tiểu học cũng được bố mẹ đầu tư những chuyến du học hè giá trị. Chị Phương Nga (hẻm Tăng Bạt Hổ, TP. Pleiku) cho biết: Hè 2018, từ sự kết nối của 1 trung tâm Anh ngữ trên địa bàn TP. Pleiku và 1 công ty chuyên tổ chức du học hè ở TP. Hồ Chí Minh, chị đã cho cả 2 con (đều đang học tiểu học) du học hè tại Singapore 2 tuần. “Lúc đầu, tôi khá lo lắng, đứng ngồi không yên vì các bé còn quá nhỏ, sợ khó hòa nhập. Nhưng các đơn vị tổ chức những khóa học này rất chuyên nghiệp, tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn, sức khỏe, di chuyển... Sau khi du học về, các con hào hứng kể nhiều điều hay, thích thú về những điều mắt thấy tai nghe, đặc biệt là các bé đã mạnh dạn, tự tin nói tiếng Anh mà không sợ sai, không xấu hổ như trước, khiến chúng tôi thấy khoản đầu tư này là hoàn toàn xứng đáng”-chị Nga nói. Chị Nga cho biết thêm, khi các con học lên bậc THCS, THPT, chị sẽ tiếp tục cho con du học hè ở các quốc gia khác như Anh, Australia, New Zealand… để thêm trải nghiệm và chuẩn bị cho tương lai du học sau này.
 HOÀNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.