Để có mùa hè bổ ích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm học 2018-2019 chuẩn bị kết thúc. Học sinh sắp bước vào kỳ nghỉ hè kéo dài gần 3 tháng với nhiều tâm trạng khác nhau, nhưng nhìn chung, các em được “xả hơi” sau những ngày miệt mài khổ luyện trên ghế nhà trường.
Thời gian này, các tỉnh Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng đang bước vào mùa mưa nên mọi hoạt động của các em học sinh hầu như bị hạn chế, nhất là sinh hoạt ngoài trời. Việc tổ chức cho học sinh vui chơi, học tập vào dịp hè ở vùng khí hậu đặc thù này có những khó khăn nhất định, vì vậy cần có kế hoạch phù hợp với phương thức linh hoạt hơn.
Ảnh internet
Ảnh internet
Hiện nay, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) phối hợp với Đoàn Thanh niên và các tổ chức xã hội nghiên cứu thể nghiệm các hoạt động mới, hấp dẫn mang tính giáo dục cả về kỹ năng và thể chất cho thanh-thiếu niên, đặc biệt là trong kỳ nghỉ hè. Đơn cử, ngành GD-ĐT Đà Nẵng đề xuất không nên đóng cửa trường im ỉm vào dịp nghỉ hè mà nên kết hợp với Hội phụ huynh và các đoàn thể-xã hội trên địa bàn mở cửa trường, tổ chức các hoạt động vui chơi ở khuôn viên trường học, như: mở các lớp dạy múa-hát, nhạc-họa, tập bơi, võ thuật, tổ chức góc cà phê-sách, hướng dẫn các em chơi các trò chơi dân gian… Các tổ chức Đoàn, Đội cũng không còn thụ động, máy móc như mọi năm mà chủ động xắn tay cùng với các trường học lên kế hoạch để các em học sinh được tham dự các sinh hoạt vui tươi, lành mạnh, bổ ích, nhất là các hoạt động tham quan danh lam thắng cảnh, cắm trại cùng các sinh hoạt ngoài trời gắn bó với thiên nhiên, với cộng đồng; tổ chức các đợt giúp đỡ người nghèo, giao lưu với trẻ em khuyết tật… Ở Gia Lai, mới đây, Tỉnh Đoàn và Sở GD-ĐT đã thống nhất kế hoạch phối hợp tổ chức trại hè kỹ năng và liên hoan thiếu nhi nghèo vượt khó trên địa bàn toàn tỉnh nhằm tạo điều kiện cho các em giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập và hoạt động Đội; tạo môi trường, giúp các em rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thực hành xã hội; học hỏi, sáng tạo và đoàn kết.
“Hãy trả lại mùa hè cho các em!” là thông điệp đang được các phương tiện thông tin đại chúng tập trung tuyên truyền trong thời gian gần đây. Cũng thật dễ hiểu, khi trong xã hội hiện nay, một bộ phận phụ huynh học sinh, vì quá lo lắng với chuyện học của con em mình mà đã lên kế hoạch học tập ngay trong dịp hè với lịch học khá dày, quên đi sự quan tâm đến việc vui chơi, bồi dưỡng về mặt tinh thần, thể chất cho các em. Bên cạnh đó, các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm dạy thêm… cũng bắt đầu quảng cáo nhằm thu hút học sinh học hè. Theo đó, nhiều gia đình, sau lễ tổng kết năm học, thấy con em mình còn yếu môn học nào thì liền có kế hoạch mời gia sư về kèm cặp và thường lịch học thêm phủ kín cả kỳ nghỉ hè.
Theo nghiên cứu của các nhà giáo dục hiện đại, môi trường giáo dục và nội dung chương trình giáo dục là những yếu tố quan trọng góp phần quyết định sự phát triển nhân cách của trẻ. Nếu một đứa trẻ dù tư chất thông minh đến đâu nhưng bị gò ép học tập trong một môi trường khắc nghiệt, chỉ biết đến kiến thức sách vở khô cứng mà thiếu đi các hoạt động thực tiễn phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi thì sẽ khó hoàn thiện về nhân cách, khó thích nghi với thực tế đời sống xã hội. Điều đó đã được chứng minh khi học sinh, sinh viên chúng ta hiện nay thường thiếu các kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử, giao tiếp cũng như các kỹ năng khác rất cần cho công việc và sự thành công, như: kỹ năng hợp tác, nhận thức, xác định giá trị, giải quyết mâu thuẫn…
Có thể thấy, kỳ nghỉ hè là thời gian tốt nhất để học sinh được hòa nhập với đời sống tuổi thơ của mình, được tham gia vào những sinh hoạt cộng đồng vui tươi, có ích, qua đó học hỏi, rèn luyện các kỹ năng cần thiết để có thể thích nghi với cuộc sống. Vì vậy, các gia đình nên tạo điều kiện giúp con em mình có những ngày hè ý nghĩa và bổ ích, giải quyết hài hòa giữa “chơi và học-học và chơi”.
 BÙI QUANG VINH

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.