Tuổi trẻ Krông Pa chung tay vì cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, các thế hệ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Krông Pa, Gia Lai luôn xung kích trong các phong trào, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm tuổi trẻ và đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của huyện nhà.
Anh Kpă Tâm-Bí thư Huyện Đoàn-cho biết: Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã tập trung tổ chức các phong trào, chương trình gắn liền với thực tiễn địa phương, địa chỉ cụ thể và đem lại hiệu quả thiết thực. Các hoạt động thanh niên tình nguyện tham gia thu gom rác thải, phát quang đường làng ngõ xóm, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”… được duy trì đều đặn và thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Chỉ tính riêng trong năm 2018, ĐVTN trên địa bàn huyện đã phát quang hơn 10 km đường liên thôn, nội thôn; đào 10 hố rác và thu gom, tiêu hủy 3 tấn rác thải; trồng 1.000 cây xanh; di dời 10 chuồng trại gia súc cho người dân; trao tặng 600 bộ quần áo, thăm và tặng quà cho 10 hộ gia đình chính sách; tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, tuyên truyền phòng-chống tai nạn giao thông, sốt xuất huyết trên địa bàn; tham gia phong trào tiếp sức mùa thi... Đoàn viên, thanh niên cũng tuyên truyền giúp người dân hiểu được lợi ích của việc di dời chuồng trại cách xa nhà ở để giảm thiểu bệnh truyền nhiễm, bảo vệ môi trường sống trong lành, góp phần hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.
Đoàn viên, thanh niên huyện Krông Pa sửa chữa, phát quang các tuyến đường trên địa bàn.
Đoàn viên, thanh niên huyện Krông Pa sửa chữa, phát quang các tuyến đường trên địa bàn. (ảnh internet)
Là đoàn cơ sở hạt nhân, Đoàn cơ sở thị trấn Phú Túc luôn là lá cờ đầu trong các phong trào xung kích và chương trình hoạt động mà Huyện Đoàn triển khai. Chị Nguyễn Thị Lý-Bí thư Đoàn thị trấn-cho biết: Thời gian qua, ĐVTN đã tổ chức rất nhiều chương trình ý nghĩa hướng về cộng đồng. Các chương trình như xuân tình nguyện, mùa đông cho em, tiếp sức mùa thi, hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo… đã thu hút đông đảo ĐVTN tham gia và đem lại ý nghĩa thiết thực. “Hiện nay, Đoàn thị trấn đang nhận giúp đỡ 5 hộ nghèo phát triển kinh tế. Thông qua trang Facebook Tôi yêu Krông Pa, chúng tôi mong muốn thu hút đông đảo hơn nữa ĐVTN và các Mạnh Thường Quân góp sức cho sự phát triển chung của địa phương”-chị Lý nói.
Ngoài các phong trào, hoạt động thiện nguyện, Ban Thường vụ Huyện Đoàn còn thường xuyên chỉ đạo và triển khai đến các tổ chức cơ sở Đoàn trong toàn huyện phát triển những mô hình kinh tế hiệu quả. Đồng thời, phối hợp với Đội trí thức trẻ Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh chuyển giao kỹ thuật trồng rau sạch; duy trì các tổ vần đổi công để giúp nhau trong lao động sản xuất. Thông qua các hình thức liên kết, nhiều kỹ thuật mới trong trồng trọt và chăn nuôi như: trồng gối vụ giữa cây thuốc lá vàng và cây mì, trồng hom mì chặt xéo để thu nhiều củ hơn... được triển khai và áp dụng hiệu quả. Qua đó, nhiều gương ĐVTN làm kinh tế giỏi đã xuất hiện như anh Lê Minh Hiếu (buôn Ama Giai, xã Đất Bằng), anh Bùi Đình Thắng (thôn 1, xã Chư Gu), anh Nguyễn Văn Nhân (tổ 2, thị trấn Phú Túc)...
Phát huy tinh thần xung kích, đi đầu, dám nghĩ dám làm, ĐVTN trên địa bàn huyện đã mạnh dạn đưa các loại cây trồng mới về trồng thử nghiệm tại địa phương. Đặc biệt, với lợi thế diện tích mặt nước khoảng 6.000 ha, ngành nuôi trồng thủy sản đang hứa hẹn mang lại rất nhiều tiềm năng cho người dân nói chung, ĐVTN trên địa bàn huyện nói riêng nếu biết phát huy các lợi thế sẵn có. “Với phương châm sống đẹp, tích cực lan tỏa những hành động đẹp đến cộng đồng xã hội, tuổi trẻ huyện Krông Pa sẽ tiếp tục tổ chức những hoạt động, phần việc ý nghĩa, tạo môi trường để thanh niên cống hiến, trưởng thành và giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xây dựng cuộc sống ngày càng văn minh, hiện đại”-Bí thư Huyện Đoàn Kpă Tâm chia sẻ thêm.
CHÍ HÀO

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.