Sinh viên chế tạo thiết bị phục vụ giảng dạy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lúc nào cũng đông kín sinh viên vây quanh, khu trưng bày mô hình phục vụ giảng dạy về lập trình PLC và SCADA của nhóm sinh viên năm 3 bộ môn Tự động hóa Trường ĐH Bách khoa TP.HCM gây hiếu kỳ cho người xem sáng nay 13.4.
 Bình (áo sọc xanh) giới thiệu mô hình cho các bạn sinh viên khác
Bình (áo sọc xanh) giới thiệu mô hình cho các bạn sinh viên khác
Mô hình mang tên Motion control có thể lập trình cho đèn giao thông, hay là điều khiển motor, điều khiển chuyển động… “Tụi em sáng tạo mô hình này để phục vụ cho việc giảng dạy. Vừa chế tạo, tụi em vừa rèn luyện kiến thức, vừa có sản phẩm để sinh viên các khóa sau thử nghiệm”, Bùi Hữu Bình (thành viên nhóm) chia sẻ.
Thích thú trải nghiệm các công nghệ mới
Thích thú trải nghiệm các công nghệ mới
 
Tại ngày hội, ngoài sản phẩm của nhóm Bình còn có rất nhiều các sản phẩm, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực điều khiển tự động và công nghệ 4.0 như máy bay, tàu lặn, robot công nghiệp, robot tự hành, cánh tay robot, xe tự lái, hệ thống thị giác máy tính, các thiết bị đo lường, giám sát và điều khiển tiên tiến, IoT, . . .
Phương tiện ngầm điều khiển dưới nước và phương tiện tự hành dưới nước do sinh viên sáng chế
Phương tiện ngầm điều khiển dưới nước và phương tiện tự hành dưới nước do sinh viên sáng chế
Nguyễn Hữu Hưng (sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM) hào hứng nói: “Em rất thích những sản phẩm công nghệ tiên tiến này, nó thật sự là một trải nghiệm rất mới đối với những đứa sinh viên năm nhất như em. Em vô cùng thích mô hình thuyền không người lái, rồi các phương tiện tự hành dưới nước... Em còn được mấy anh chị đi trước hướng dẫn các cách viết code cho robot làm việc...”.
 Giới thiệu cánh tay robot
Giới thiệu cánh tay robot
Còn Lê Nhật Duy (sinh viên năm 2 của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM) cũng rất thích thú khi được trải nghiệm và được xem robot trình diễn, Duy nói: “Em ấn tượng nhất là con robot làm chung với người. Con robot này được lập trình với các chế độ làm việc chung với người, khi ở nhà máy sẽ đặt cảm biến để lúc có người đi vào thì nó tự động bật chế độ có người lên và robot sẽ hoạt động chậm lại để an toàn và nếu có va chạm thì robot  sẽ dừng lại để đảm bảo an toàn... Thật sự em rất thích thú với những công nghệ mới này”.
Thích thú với robot có chế độ làm việc chung với người
Thích thú với robot có chế độ làm việc chung với người
Ngày hội do bộ môn Điều khiển tự động, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, phối hợp với Hội Cựu sinh viên Tự động Bách khoa và các doanh nghiệp tự động trên địa bàn TP.HCM tổ chức.
Tại ngày hội, sinh viên đã được trải nghiệm những công nghệ tiên tiến, hiện đại về chuyên ngành điều khiển tự động. Ngoài các gian trưng bày, còn có hoạt động trình diễn robot Black Angel, sản phẩm đã từng vô địch cuộc thi RoboFight 2018 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.
 Nhiều sinh viên đã có cơ hội trải nghiệm để học hỏi
Nhiều sinh viên đã có cơ hội trải nghiệm để học hỏi
 Tranh thủ viết hồ sơ nộp cho các doanh nghiệp để kiếm tìm những cơ hội thực tập tốt
Tranh thủ viết hồ sơ nộp cho các doanh nghiệp để kiếm tìm những cơ hội thực tập tốt
Khám phá mô hình máy bay không người lái
Khám phá mô hình máy bay không người lái
Hoa Nữ (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.