Người trẻ thách thức bản thân để thay đổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều người trẻ đã dấn thân vào các hoạt động tình nguyện để thử thách bản thân trước những thách thức của cuộc sống nhằm thay đổi chính mình và làm thay đổi cuộc đời của nhiều người trong xã hội.

Trường mẫu giáo Măng Non - phân hiệu thôn 7, H.Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông sau khi được nhóm thiện nguyện tân trang
Trường mẫu giáo Măng Non - phân hiệu thôn 7, H.Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông sau khi được nhóm thiện nguyện tân trang



Gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện các bức ảnh về việc làm tình nguyện của giới trẻ được chụp trước và sau khi hoàn thành các hoạt động tình nguyện như: xóa "điểm đen" về rác, sơn vẽ nhà mẫu giáo, tu sửa nhà tình thương, xây nhà cho người nghèo, vẽ tranh bích họa biến bãi rác thành vườn hoa, kêu gọi không sử dụng đồ nhựa...

Đây là những bức ảnh tham gia cuộc thi “Thách thức để thay đổi” nhằm lan tỏa thông điệp: giới trẻ thử thách bản thân để thay đổi, hướng tới nâng cao nhận thức cộng đồng cùng chung tay vào các hoạt động tình nguyện.

Những sắc màu giúp các em yêu trường, lớp

Nhiều tác phẩm đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem và làm rung động trái tim của nhiều người. Có thể kể đến là bức ảnh “Sắc màu tuổi thơ” của nhóm tình nguyện thuộc Đội công tác xã hội Sắc Màu (TP.HCM). Bức ảnh chụp một ngôi trường mầm non như một ngôi nhà hoang với những bức tường hoen ố, những cánh cửa gỗ mộc trần trụi. Nhưng dưới bàn tay tô vẽ khéo léo của các thanh niên tình nguyện, sau đó nó đã biến thành một “lâu đài cổ tích”. Đó là Trường mẫu giáo Măng Non - phân hiệu thôn 7, H.Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Chị Lê Ngọc Bình (27 tuổi), Trưởng nhóm thực hiện công trình, chia sẻ: “Với chúng tôi, một trong những thứ không thể mua được bằng tiền mà mua được bằng tấm lòng, đó chính là “Sắc màu tuổi thơ”, không phải kẹo bánh, cũng chẳng phải bạc vàng, chỉ đơn giản là tấm lòng là công sức là thời gian của những thanh niên tình nguyện. Hy vọng với những sắc màu này sẽ giúp các bé vùng xa thêm yêu việc đến trường”.

Chị Bình cùng nhóm gồm nhiều thành viên đều là những người trẻ đã đi làm, chung một tấm lòng, hướng về các em nhỏ ở vùng khó khăn. Mỗi tháng 1 lần, nhóm đi đến các ngôi trường ở vùng sâu, vùng xa của các tỉnh miền núi để chỉnh trang lại bằng những sắc màu tuổi thơ, nhằm tạo động lực cho trẻ đến trường.


 

 Trường mẫu giáo Măng Non - phân hiệu thôn 7, H.Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông trước
Trường mẫu giáo Măng Non - phân hiệu thôn 7, H.Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông trước

Cuộc thi “Thách thức để thay đổi” do Cổng thông tin điện tử T.Ư Đoàn, Ban Thanh niên nông thôn T.Ư Đoàn và Trung tâm truyền thông tài nguyên - môi trường (Bộ Tài nguyên - Môi trường phối hợp tổ chức, được triển khai từ ngày 18.3 - 31.8. Theo ban tổ chức, chỉ sau hơn 3 tuần triển khai đã có gần 100 bức ảnh gửi về và hơn 1 triệu lượt người tiếp cận trên mạng xã hội Facebook, hàng trăm ngàn lượt tương tác (like, comment, share).


Thay đổi cuộc sống

Cũng tham gia vào cuộc thi, nhiều nhóm bạn trẻ hướng tới việc làm sạch môi trường bằng hoạt động dọn rác, làm sạch các dòng sông, con suối... Anh Nguyễn Xuân Tuyền (26 tuổi, ở ấp Châu Thành, TT.Mỹ Xuyên, H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) đã cùng 40 thành viên dọn sông rạch Chà Và trên địa bàn.

Anh Tuyền kể: “Chúng tôi sống và lớn lên với dòng sông Chà Và, ngày ngày đầy rác và có dòng nước đen, nơi mà đi ngang thôi đã không muốn, thì nói gì mà xuống dọn! Hằng ngày, chúng tôi phải chứng kiến các em đi học, các mẹ, các bà đi chợ nơi dòng nước ô nhiễm đó”. Đó là một thách thức khi nhóm quyết tâm dọn sạch dòng sông sau giờ làm việc.

“Cứ 16 giờ 30 là chúng tôi tập trung làm đến 20 giờ tối, cứ thế làm liên tục 2 ngày. 17 giờ 30 chiều 21.3, dòng nước trong veo lần đầu chúng tôi nhìn thấy, tất cả vỡ òa trong hạnh phúc. Cảm ơn thách thức để thay đổi - thay đổi để cuộc sống được tốt đẹp hơn đã làm cầu nối để các bạn trẻ cùng lý tưởng như chúng tôi gặp nhau”, anh Tuyền chia sẻ.


 

Ngôi nhà của mẹ con chị Lương Thị Vân trước (trên) và sau khi xây mới từ sự chung tay của cộng đồng
Ngôi nhà của mẹ con chị Lương Thị Vân trước (trên) và sau khi xây mới từ sự chung tay của cộng đồng


Có những hoạt động tình nguyện của giới trẻ trong cuộc thi này không chỉ làm thay đổi cuộc sống mà còn làm thay đổi cả cuộc đời của những con người bất hạnh. Chị Phan Giang (33 tuổi), một nhà báo trẻ công tác tại Đài phát thanh - truyền hình H.Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An), đã gửi bức ảnh dự thi là ngôi nhà của một người mẹ bệnh tật nuôi 3 con nhỏ, chụp lúc trước và sau khi được hỗ trợ. Đó là căn nhà của chị Lương Thị Vân, người dân tộc Thái ở xóm Thơ (xã Yên Hợp, H.Quỳ Hợp) được bàn giao vào chiều 21.3 vừa qua.

“Biết được hoàn cảnh đáng thương của chị Vân, tôi cùng nhóm thiện nguyện thiện tâm Quỳ Hợp đã kêu gọi, vận động ủng hộ từ tấm lòng của các nhà hảo tâm cả nước được 70 triệu đồng để xây mới căn nhà 2 gian, lợp tôn, lắp cửa sắt kiên cố với diện tích sử dụng hơn 50 m²”, chị Giang cho biết.
Cũng theo chị Giang, cá nhân chị còn kêu gọi được hơn 100 triệu đồng để ủng hộ chị Vân, để chị có tiền chữa bệnh và nuôi 3 con ăn học. Nhiều trường hợp khó khăn khác cũng được chị Vân phát hiện và kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ, giúp họ vượt qua hoàn cảnh éo le, đặc biệt từ việc giúp đỡ này đã cứu sống được một số bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo.

“Có những việc mà cả đời họ ước mơ cũng không làm được, nhưng có sự chung tay của xã hội đã giúp họ thay đổi cuộc đời, thay đổi số phận. Đó là động lực khiến tôi gắn bó với công việc thiện nguyện này”, chị Giang chia sẻ.

Vũ Thơ (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.