Chi đoàn Sở Giao thông-Vận tải Gia Lai hướng về cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) tỉnh Gia Lai cùng các nhà hảo tâm đang hướng về cơ sở với những việc làm ý nghĩa.
Chuyện của Soan
Ksor Soan (học sinh lớp 6, Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Ia Grai) là con cả trong một gia đình có 3 chị em. Cuộc sống của gia đình Soan rất khó khăn, cha em lại lâm bệnh nặng, không còn khả năng lao động. Những đợt cha phải nằm viện điều trị đã khiến kinh tế gia đình em khánh kiệt. Mẹ em-chị Ksor Sin, tuy mới 31 tuổi nhưng sức khỏe kém, thu nhập chỉ trông vào chút hoa lợi từ mảnh vườn nhỏ. Cả gia đình 5 người bao năm chung sống trong ngôi nhà tạm bợ được thưng tạm bằng những tấm tôn, nằm khuất trong vườn điều. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Soan vẫn chăm chỉ đến lớp. Cô Nguyễn Thị Bé-Phó Hiệu trưởng Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Ia Grai-cho hay: “Em Soan luôn chăm chỉ học hành, lực học khá và hòa đồng với bạn bè, lễ phép với thầy cô”.
Thương cảm trước hoàn cảnh của gia đình em Soan, chi đoàn các đơn vị: Sở GT-VT, Công ty TNHH một thành viên 74 (Binh đoàn 15), Trung tâm Dạy nghề và Sát hạch lái xe (Công ty TNHH Vận tải Ô tô Gia Lai), Công ty TNHH Vật tư tổng hợp Hưng Nguyên, Chi nhánh Công ty cổ phần Sun Taxi tại Gia Lai, Công ty Quản lý và Sửa chữa Đường bộ Gia Lai cùng một số nhà hảo tâm đã cùng nhau đóng góp để xây tặng nhà tình thương với tổng trị giá 77 triệu đồng, trong đó có 14 triệu đồng là số tiền dành dụm của gia đình Soan. “Trước đây, nhìn bố bị bệnh nặng nằm vật vã trong cái nóng như thiêu như đốt, em chỉ ước sao có một căn nhà vững chãi để bố bớt khổ. Có những đêm mưa lớn quá, nước tạt vào nhà, quần áo, sách vở ướt mem, em lại ao ước có một điều kỳ diệu đến với mình. Đến bây giờ em vẫn chưa tin giấc mơ đó đã trở thành sự thật”-Soan xúc động nói.
 Đoàn viên Chi đoàn Sở Giao thông-Vận tải thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe trong ngày cho người dân xã Krong (huyện Kbang). Ảnh: L.H
Đoàn viên Chi đoàn Sở Giao thông-Vận tải thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe trong ngày cho người dân xã Krong (huyện Kbang). Ảnh: L.H
Từ khi được hỗ trợ xây nhà, cuộc sống gia đình em đã đổi thay nhiều. Những cơn nóng trưa mùa khô Tây Nguyên tạm dừng trước cửa. Với mẹ em, niềm vui có nhà mới đã trở thành động lực mạnh mẽ để vươn lên trong cuộc sống, chăm lo cho 3 đứa con nhỏ. Nhận thấy Soan là một cô học trò giàu nghị lực, các đơn vị tài trợ còn trao tặng em một suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/tháng), kéo dài từ nay cho đến hết năm học lớp 9. Hành trình đến trường của em rồi đây sẽ bớt gian nan hơn. “Sự giúp đỡ của mọi người là minh chứng cho câu nói em từng rất tâm đắc: Lòng tốt vẫn còn rất nhiều trên trái đất này. Em sẽ nỗ lực học tập thật giỏi để mai này trở thành một chiến sĩ công an”-Soan chia sẻ ước mơ.
Ấm áp hành trình về nguồn
Hưởng ứng Tháng Thanh niên 2019, chi đoàn Sở GT-VT đã phối hợp với Công đoàn Sở, Bưu điện tỉnh, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông tỉnh tổ chức các hoạt động về nguồn tại Khu Di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang. Trong hành trình này, đoàn đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như: trồng cây lưu niệm; tham gia cấp đổi và trả giấy phép lái xe trong ngày ngay tại xã cho 30 trường hợp đủ điều kiện cấp đổi; hỗ trợ cây giống mắc ca; tặng 10 suất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tặng 38 mũ bảo hiểm cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Lê Văn Tám. Thầy Hoàng Văn Ngọc-Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Lê Văn Tám-nói: “Với đặc thù là địa bàn vùng sâu, vùng xa, nhiều gia đình học sinh còn rất khó khăn, thiếu thốn nên có em còn đi chân đất, đầu trần đến lớp. Vì vậy, việc tặng mũ bảo hiểm cho các em là hành động rất thiết thực, ý nghĩa để bảo vệ sự an toàn, sức khỏe cho các em, đồng thời nhân lên trong cộng đồng ý thức đội mũ bảo hiểm cho con em mình khi tham gia giao thông”.
Đánh giá về ý nghĩa của chương trình tại địa phương, ông Đỗ Công Trúc-Chủ tịch UBND xã Krong-cho biết: “Xã cách trung tâm huyện gần 50 km. Bởi vậy, nhiều người e ngại đường sá xa xôi khi thực hiện cấp đổi bằng lái xe theo quy định. Được các anh chị đưa phương tiện về làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe tận nơi, bà con rất phấn khởi. Không những thế, nhiều gia đình còn được nhận cây giống để sản xuất. Sự hỗ trợ này đem đến niềm vui, góp phần cùng địa phương tạo động lực để những hộ khó khăn vươn lên trong cuộc sống”.
Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, đoàn viên, thanh niên chi đoàn Sở GT-VT còn dành tâm huyết, thời gian để thực hiện công tác an sinh xã hội, thực hiện trách nhiệm vì cộng đồng của những người trẻ. “Biết rằng những việc làm ấy mới chỉ là hạt cát nhỏ bé giữa vô vàn việc tốt đã và đang diễn ra mỗi ngày nhưng khi đem niềm vui, sự sẻ chia đến với mỗi hoàn cảnh cần sự giúp đỡ, chúng tôi nhận lại niềm hạnh phúc. Đó là động lực để chúng tôi có thể thực hiện nhiều hơn nữa những việc làm ý nghĩa trong tương lai với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”-anh Nguyễn Bá Minh-Bí thư chi đoàn Sở GT-VT khẳng định.
 LÊ HÒA

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.