Chàng bí thư ứng dụng công nghệ trong hoạt động Đoàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ lúc Nguyễn Văn Tịnh tham gia hoạt động, phụ trách xây dựng Đoàn tại Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), anh đã nghĩ ngay đến việc ứng dụng công nghệ trong quản lý hoạt động, đoàn viên.

 
Bí thư Đoàn Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) Nguyễn Văn Tịnh nêu ý kiến tại một hội nghị của Đoàn do cấp thành tổ chức - Ảnh: Q.L.
Bí thư Đoàn Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) Nguyễn Văn Tịnh nêu ý kiến tại một hội nghị của Đoàn do cấp thành tổ chức - Ảnh: Q.L.




Ý tưởng ấy không quá khó với "dân" khoa học tự nhiên, song không hẳn thuận lợi vì truyền thống văn bản, giấy tờ vốn đã quá quen thuộc. Một nhóm sinh viên "cứng" công nghệ thông tin của trường vẫn ngồi lại cùng nhau cho những định dạng đầu tiên về giải pháp quản lý mới.

Thí điểm sinh hoạt Đoàn qua mạng

Khi nhiều trường đại học chuyển qua đào tạo theo học chế tín chỉ, mô hình lớp học truyền thống gần như bị xóa nhòa. Sinh hoạt Đoàn vì thế cũng có không ít trở ngại. Những lớp đặc thù ở ngôi trường này đã thí điểm sinh hoạt Đoàn qua mạng.

"Các đợt sinh hoạt Đoàn chủ điểm, chi đoàn vẫn đảm bảo đúng quy định của điều lệ, song trong sinh hoạt định kỳ mỗi tháng, chúng tôi đã linh động, chấp nhận hình thức sinh hoạt chi đoàn trực tuyến với một số chi đoàn tùy điều kiện" - anh Nguyễn Văn Tịnh chia sẻ.

Nguyên bí thư Đoàn trường Ông Thị Ngọc Linh kể, Tịnh làm việc với tất cả sự say mê, tâm huyết và luôn kiên trì với ý tưởng đặt ra. "Tịnh được anh chị em yêu quý vì làm việc hết sức tình cảm, biết lo lắng cho mọi người trong từng hoạt động" - chị Linh nói.

Sự kiên trì ấy mang lại cách thức quản lý mới trong hệ thống Đoàn tại trường. Các bạn đã viết ra hệ thống quản lý chứa đầy đủ dữ liệu liên quan đến đoàn viên - sinh viên. Mỗi sinh viên có tài khoản riêng, đăng ký rèn luyện đoàn viên, tham gia hoạt động, dự các cuộc thi trực tuyến bằng chính tài khoản này.

Và chỉ một cú nhấp chuột, bí thư Tịnh có thể biết ngay số liệu đoàn viên, tần suất, nội dung hoạt động đến cấp chi đoàn, cả quá trình rèn luyện, tham gia hoạt động của bất kỳ đoàn viên nào, vì các nội dung đều đăng ký công khai trên hệ thống.

"Từ các nội dung đó, sinh viên khoa này có thể nắm lịch và tham gia hoạt động, dự cuộc thi do khoa khác tổ chức. Và chính các khoa cũng có thể chia sẻ nội dung, học hỏi kinh nghiệm hoạt động lẫn nhau" - anh Tịnh bày tỏ.

 



 “Làm công tác Đoàn cần sự sôi nổi nhưng yêu cầu phải chững chạc cũng rất quan trọng. Chúng tôi thấy được ở Tịnh điều này khi biết kế thừa thành quả của lớp đi trước, đồng thời luôn sáng tạo, đi tìm cái mới trong quá trình làm việc”
 

GS.TS TRẦN LINH THƯỚC (Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM)
 

 Đoàn Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao cho thành quả xuất sắc nhiều năm liền trong hoạt động Đoàn - Ảnh: Q.L.
Đoàn Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao cho thành quả xuất sắc nhiều năm liền trong hoạt động Đoàn - Ảnh: Q.L.



Cái nhìn mới thu hút đoàn viên

Tịnh lớn lên cùng những tháng ngày với hoạt động Đội, rồi Đoàn tại trường phổ thông, kiêm luôn vai trò bí thư chi đoàn thôn khi đang là học sinh hồi ở quê Thanh Hóa, rồi chuyển vào Lâm Đồng.

Dù không tránh khỏi bỡ ngỡ khi đổi môi trường hoạt động, ngay năm nhất đại học, anh chàng đã tham gia ban chấp hành, rồi làm thường vụ Đoàn Trường đại học Khoa học tự nhiên khi là sinh viên năm hai.

"Hiện nay việc tập hợp đoàn viên, sinh viên khó hơn trước nhiều lắm. Các bạn có nhiều lựa chọn, đa dạng sân chơi và nhu cầu cũng rất đa dạng, chưa kể chịu sự tác động lớn từ mạng xã hội" - chàng bí thư 9X trăn trở.

Có lẽ thế nên các sân chơi trực tuyến, ứng dụng công nghệ khiến mỗi cuộc thi học thuật, câu lạc bộ theo sở thích ở trường ra đời thêm hấp dẫn sinh viên. Hội quán khoa học do Đoàn thanh niên trường khởi xướng, đi vào hoạt động hơn một năm qua là ví dụ.

Nơi ấy vừa mở thêm không gian học tập, vừa được kỳ vọng sẽ trở thành nơi "hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, hình thành tư duy khởi nghiệp".


 

Hội quán khoa học cho sinh viên là công trình thanh niên của Đoàn Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) đã hoạt động chính thức hơn một năm qua - Ảnh: Q.L.
Hội quán khoa học cho sinh viên là công trình thanh niên của Đoàn Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) đã hoạt động chính thức hơn một năm qua - Ảnh: Q.L.


Gần 10 năm cùng chia sẻ công việc với Tịnh, trưởng phòng công tác - sinh viên trường Trần Vũ nói anh nhận ra đó là một thủ lĩnh rất nguyên tắc, đôi lúc khiến anh em cán bộ Đoàn - Hội mới tiếp xúc thấy rất khó gần nhưng luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết, đòi hỏi hiệu quả tối đa trong công việc.

"Tịnh luôn trăn trở làm sao tạo môi trường thật tốt để các bạn đoàn viên, sinh viên được học tập, rèn luyện và phát triển, các cán bộ Đoàn - Hội cũng đỡ vất vả, lo toan về cơm áo gạo tiền" - anh Vũ nói.

Còn với thủ lĩnh thanh niên 9X ấy, anh luôn tự nhắc mình dẫu gì tổ chức Đoàn vẫn phải giữ vai trò dẫn dắt hoạt động, không thể chỉ chạy theo đáp ứng nhu cầu sinh viên bằng bất cứ giá nào. Bài toán hài hòa giữa nhu cầu sinh viên với vai trò của vẫn được chàng bí thư ấy tìm cách giải hợp lý nhất trong khả năng của mình. 


 


Giải thưởng Lý Tự Trọng 2019

Nguyễn Văn Tịnh vừa được Trung ương Đoàn trao giải thưởng Lý Tự Trọng cùng 71 cán bộ Đoàn tiêu biểu khắp cả nước tại Hà Tĩnh - quê hương anh hùng Lý Tự Trọng - vào hai ngày 23 và 24-3.

Năm học 2017-2018 chính thức đánh dấu là năm thứ năm liên tiếp Đoàn Trường đại học Khoa học tự nhiên giữ vững vị trí lá cờ đầu thi đua trong hoạt động Đoàn và phong trào sinh viên khu vực trường học của TP.HCM.

Thầy hiệu trưởng Trần Linh Thước nói nhà trường sẵn lòng ủng hộ mọi điều kiện hợp lý để tổ chức Đoàn, Hội sinh viên hoạt động tốt nhất có thể.

"Nhà trường đào tạo chuyên môn là chính, còn giúp trang bị kỹ năng cho sinh viên trong thời gian đào tạo tại trường nào có ai khác ngoài Đoàn - Hội. Sự phối hợp giữa trường và tổ chức đoàn thể sẽ giúp đào tạo sinh viên toàn diện hơn trong điều kiện hiện nay" - thầy Thước khẳng định.

 
Sinh viên Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) trong hoạt động giao lưu, tìm hiểu văn hóa các nước ASEAN - Ảnh: Q.L.
Sinh viên Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) trong hoạt động giao lưu, tìm hiểu văn hóa các nước ASEAN - Ảnh: Q.L.

QUỐC LINH (thanhnien)
 

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.