Việt Nam đăng quang 'Nam vương Quốc tế 2019'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trịnh Bảo giúp Việt Nam lần thứ hai đăng quang Mr. International (Nam vương Quốc tế). Trước đó, người mẫu Tiến Đoàn từng giành chiến thắng tại cuộc thi vào năm 2008.
 Trịnh Bảo vỡ òa hạnh phúc khi được gọi tên cho ngôi vị cao nhất tại 'Nam vương Quốc tế 2019'
Trịnh Bảo vỡ òa hạnh phúc khi được gọi tên cho ngôi vị cao nhất tại 'Nam vương Quốc tế 2019'
Tối 24/2, đêm chung kết Mr. International 2018 diễn ra tại Manila (Philippines) với sự tranh tài của 39 mỹ nam. Trải qua các phần thi như trang phục dân tộc, bikini, vest…, Trịnh Bảo xuất sắc vượt qua các đối thủ nặng ký khác để giành ngôi vị cao nhất. Vị trí Á vương 1 thuộc về Francesco Piscitelli (Venezuela), thí sinh Waikin Kwan (Hồng Kông) đoạt Á vương 2.
Trịnh Bảo nhận được sự ủng hộ của khán giả khi đăng quang Nam vương Quốc tế 2019
Trịnh Bảo nhận được sự ủng hộ của khán giả khi đăng quang Nam vương Quốc tế 2019
Chiến thắng của Trịnh Bảo được đánh giá là thuyết phục. Anh không chỉ sở hữu hình thể đẹp, gương mặt điển trai mà còn tự tin thể hiện bản thân trong các vòng thi. Trước đêm chung kết, chuyên trang Missosology cũng dự đoán đại diện Việt Nam sẽ giành chiến thắng tại đấu trường sắc đẹp này.
Ở vòng ứng xử, người mẫu sinh năm 1994 nhận được câu hỏi: “Nếu một Mr. International thú nhận cưới vợ, anh ấy có được chấp nhận để tiếp tục trọng trách của mình hay không?”. Đại diện Việt Nam cho biết anh ủng hộ điều này và chia sẻ thêm: “Kết hôn không có nghĩa là dừng lại trách nhiệm. Một người vợ yêu thương anh ấy sẽ hiểu và ủng hộ anh ấy, bất kể điều gì”.
 Nam vương Quốc tế 2018 Seung Hwan Lee trao danh hiệu cho Trịnh Bảo
Nam vương Quốc tế 2018 Seung Hwan Lee trao danh hiệu cho Trịnh Bảo
Câu trả lời thông minh đã giúp Trịnh Bảo giành chiến thắng tại cuộc thi. Khoảnh khắc đại diện Việt Nam được xướng tên cho ngôi vị Nam vương Quốc tế 2019, các thí sinh khác tung anh lên không trung như một cách để chúc mừng. Trong khi đó, nhiều nghệ sĩ ở Việt Nam cũng bày tỏ niềm hạnh phúc trước thành tích của người mẫu gốc Hải Phòng. Ngọc Tình viết: “Trời ơi tin được không, chiến binh nhà Ngôi sao danh vọng lên ngôi Nam vương quốc tế”. Dương Ngọc Khả Trang bày tỏ niềm tự hào trên trang cá nhân: “Thêm một cột mốc đáng nhớ, một thành tích đào tạo xuất sắc của dự án Ngôi sao danh vọng”.
Top 5 chung cuộc (từ trái sang phải): Venezuela, Cộng hòa Séc, Philippines, Việt Nam và Hồng Kông
Top 5 chung cuộc (từ trái sang phải): Venezuela, Cộng hòa Séc, Philippines, Việt Nam và Hồng Kông
Siêu mẫu Trịnh Bảo cao 1,84m, nặng 80kg, sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng. Trước khi trở thành đại diện Việt Nam tại Mr. International 2019, anh từng là gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang trong nước và từng giành Giải đồng Siêu mẫu Việt Nam 2018.
Trước khi "mang chuông đi đánh xứ người", nam người mẫu bày tỏ: “Tôi đặt rất nhiều nỗ lực, quyết tâm vào cuộc thi lần này vì muốn được tiếp bước đàn anh chinh phục thêm những đỉnh cao mới cho Việt Nam trong các cuộc thi quốc tế. Bản thân tôi cũng khá lo lắng vì khi ban tổ chức công bố đại diện các nước, tôi thấy các thí sinh năm nay đều rất mạnh và đẹp. Tuy nhiên, đó cũng là một động lực để tôi cố gắng nhiều hơn và hi vọng có thể mang danh hiệu về cho Việt Nam”.
Thành Long (thanhnien)
ẢNH: MISSOSOLOGY

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.