Phạm Thị Thanh Huyền: Sinh viên nghèo vượt khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Không ai lựa chọn được nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta có thể lựa chọn cho mình cách sống, thái độ sống”-đó là suy nghĩ của Phạm Thị Thanh Huyền-sinh viên năm 4 ngành Kỹ thuật Hàng không, Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố lại đau ốm thường xuyên nhưng Phạm Thị Thanh Huyền vẫn quyết tâm theo đuổi và nuôi dưỡng ước mơ trở thành kỹ sư giỏi để thay đổi cuộc đời mình. Huyền sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông gồm 3 anh chị em, mẹ là công nhân Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Pah, bố trước kia là thợ sửa chữa máy nổ phục vụ nông nghiệp. Chính vì bố làm nghề kỹ thuật nên ngay từ nhỏ Huyền đã rất thích công việc được mặc định là dành cho nam giới này. Và rồi cuộc sống gia đình khó chồng khó khi bố em bị tai nạn, mất khả năng lao động. Thế nhưng, với tinh thần hiếu học cùng sự quan tâm động viên của thầy cô, bạn bè và sự giúp đỡ của nhà trường, Huyền đã không ngừng nỗ lực trong học tập, nhất là những năm cuối cấp THPT. Do điều kiện gia đình khó khăn nên Huyền không được học thêm nhiều, ngoài thời gian học ở lớp em còn phải phụ giúp gia đình việc nhà, khi xong việc Huyền mới tranh thủ học bài. Dù vậy, 3 năm học THPT, Huyền đều là học sinh giỏi; điểm thi đại học của em cũng khá cao: 24,75 điểm.
  Phạm Thị Thanh Huyền.     Ảnh: H.Đ.T
Phạm Thị Thanh Huyền. Ảnh: H.Đ.T
Bước chân vào cánh cửa đại học, theo học ngành mình yêu thích nhưng áp lực học tập căng thẳng của ngành Kỹ thuật Hàng không khiến Huyền từng có ý định xin thôi học để ôn tập và sang năm thi lại chuyên ngành khác. Song với quyết tâm rằng bạn học được thì mình cũng học được, Huyền luôn tự động viên mình vươn lên. Ngay từ năm học đầu Huyền đã đạt điểm để vào Khoa Kỹ thuật; liên tiếp 2 năm sau Huyền đều đạt điểm khá-giỏi, riêng năm học vừa qua em đạt điểm bình quân là 8,45. Từ nỗ lực này, vừa qua Huyền vinh dự được nhận học bổng của Cựu sinh viên ngành Kỹ thuật Hàng không dành cho những sinh viên giỏi, sáng tạo của trường. Cuối tháng 10-2018, với thành tích học tập đáng nể, Huyền cũng được Công đoàn ngành Cao su Việt Nam tuyên dương.
Chia sẻ về áp lực học tập, Huyền cho biết lớp em có 52 sinh viên nhưng chỉ có 2 nữ vì đây là ngành học thường không dành cho phái yếu. Chương trình bao gồm các nhóm môn cốt lõi về nền tảng của kỹ thuật hàng không như khí động lực học, cơ học bay và điều khiển bay, kết cấu hàng không, hệ thống lực đẩy, thiết kế và bảo dưỡng máy bay... Các nhóm môn học này được phát triển trên nền tảng của các môn học cơ sở như cơ học lưu chất, cơ học vật rắn, sức bền vật liệu, điều khiển tự động… Sinh viên được trang bị khả năng tự tìm tòi nghiên cứu, khả năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, khả năng lãnh đạo và phải thành thạo ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) chuyên ngành.
Khi được hỏi về dự định trong thời gian tới, Huyền cho hay: “Trước tiên, em sẽ cố gắng học thật tốt để bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp. Em mong sớm ra trường, đi làm để đỡ bớt gánh nặng cho cha mẹ”. Nữ sinh viên ngành học đặc biệt này cũng chia sẻ: “Đừng bao giờ chấp nhận cái gì sẵn có. Nếu không dấn thân vào những con đường gập ghềnh, trắc trở thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được thành công ngọt ngào ra sao”.                                                                                                        
Hà Đức Thành

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.