Thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết trong sinh viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai được thành lập vào năm học 2015-2016, hiện có 675 hội viên. Đây là cơ sở giáo dục duy nhất trên địa bàn tỉnh thành lập được Hội Sinh viên. Với phương châm “Luôn đồng hành, sát cánh với sinh viên”, Hội Sinh viên nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào sôi nổi để sinh viên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện đóng góp cho cộng đồng.
Nhiều phong trào thiết thực
Để tạo động lực cho sinh viên phấn đấu, rèn luyện, khẳng định bản thân, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai đã triển khai nhiều phong trào thiết thực, gần gũi, đáp ứng được nhu cầu của sinh viên.
“Sinh viên 5 tốt” là phong trào đã được Hội tổ chức có hiệu quả, thiết thực nhằm xây dựng những giá trị tốt đẹp cho sinh viên. Với 5 tiêu chí phấn đấu (đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt), phong trào phát triển sâu rộng, trở thành mục tiêu phấn đấu của đông đảo sinh viên. Trong nhiệm kỳ 2015-2018 đã có 1.000 hội viên đăng ký danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, trong đó có 120 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, 12 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh.
   Các tình nguyện viên của Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai tham gia tiếp sức mùa thi.  Ảnh: P.L
Các tình nguyện viên của Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai tham gia tiếp sức mùa thi. Ảnh: P.L
Bên cạnh đó, Hội Sinh viên nhà trường còn tích cực vận động sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học. Tại cuộc thi “Sáng tạo ý tưởng mùa hè nước 2015” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, vượt qua 475 dự án của các đội thi trên cả nước, dự án “Xây dựng hệ thống xử lý nước uống từ nguồn “nước giọt” cho 100% đồng bào Jrai ở xã Chư Á, TP. Pleiku” của sinh viên trường đã lọt vào danh sách 6 dự án xuất sắc nhất, được hỗ trợ 50 triệu đồng để triển khai. Đây là công trình hết sức ý nghĩa giúp cải thiện tình trạng nước nhiễm bẩn ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số.
Cuộc vận động “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh” cũng được Hội cụ thể hóa với 5 nhóm tiêu chí: xây dựng môi trường sinh hoạt học thuật sôi nổi, gắn kết với thực tiễn đời sống, xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp, không ma túy và tệ nạn xã hội, vui chơi giải trí lành mạnh. Hội còn tổ chức cho các chi hội, câu lạc bộ thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Tập thể thân thiện, lành mạnh”. Với những chương trình phù hợp, Hội sinh viên của trường đã thành công trong thực hiện mục tiêu xây dựng hình ảnh và tạo môi trường tốt đẹp để nuôi dưỡng, phát triển thế hệ sinh viên “vừa hồng vừa chuyên”.
Xung kích, tình nguyện vì cộng đồng
Ngoài nhiệm vụ học tập, thời gian qua, phong trào thanh niên xung kích, tình nguyện đã được Hội Sinh viên triển khai đi vào thực chất, sâu sát với cơ sở.     
Chương trình “Tiếp sức mùa thi” do Hội đảm nhận ngày càng chuyên nghiệp, hỗ trợ tích cực cho thí sinh và người nhà. Từ năm 2016 đến nay, các chiến sĩ tình nguyện của trường đã tư vấn trực tiếp cho hơn 300 lượt thí sinh tại các điểm thi; hỗ trợ gần 1.000 lượt thí sinh về phòng trọ miễn phí, phòng trọ giá rẻ; cung cấp hơn 2.000 suất cơm và 1.000 chai nước miễn phí đến thí sinh và người nhà.
 
Anh Nguyễn Phú Quốc-Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai: Hội sinh viên luôn nỗ lực tổ chức những chương trình thiết thực để sinh viên tạo sự gắn kết với tập thể và khẳng định năng lực bản thân. Với những hoạt động ý nghĩa, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai đã nhận được sự đánh giá tích cực của Tỉnh Đoàn, Trung ương Hội. Trong nhiệm kỳ tới, chúng tôi sẽ cố gắng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, tổ chức nhiều chương trình đồng hành với sinh viên như: hỗ trợ việc làm, huy động học bổng, hỗ trợ sinh viên về quê ăn Tết bằng “chuyến xe 0 đồng”...

Chương trình “Tiếp sức đến trường” cũng được triển khai thông qua việc thành lập các đội hình sinh viên tình nguyện tham gia hướng dẫn thủ tục nhập học, tư vấn, tìm kiếm nhà trọ hỗ trợ sinh viên năm nhất, trao học bổng, quà tặng cho sinh viên. Ngoài ra, một phong trào khác là “Chiến dịch sinh viên tình nguyện hè” cũng thu hút gần 1.000 tình nguyện viên tham gia. Mỗi năm, Hội Sinh viên thành lập 2-3 đội tình nguyện tại các xã còn gặp nhiều khó khăn, qua đó đóng góp trên 1.000 ngày công hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; tổ chức dạy hè miễn phí cho các em thiếu nhi ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp tỉnh.
Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Phan Lài
Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Phan Lài
Đặc biệt, hiến máu tình nguyện đã trở thành phong trào thường xuyên của Hội. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Sinh viên nhà trường tiếp tục duy trì Câu lạc bộ “Hiến máu nhân đạo”, tổ chức mỗi năm 2-3 đợt hiến máu trong sinh viên, thu được hơn 1.000 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn để giúp đỡ những bệnh nhân gặp hoàn cảnh khó khăn. Là một trong những sinh viên năng động, thường xuyên tham gia các hoạt động của Hội, chị Nguyễn Thị Kim Hương-sinh viên Khoa Tiểu học-cho biết: “Những chương trình tình nguyện giúp tôi tự tin và có thêm trải nghiệm, hình thành những kỹ năng sống bổ ích. Tôi sẽ cố gắng tham gia nhiều chương trình tình nguyện, vừa giúp đỡ được những trường hợp khó khăn vừa đưa phong trào của Hội ngày càng đi lên”.
Phan Lài

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.