Nữ sinh từng nặng 90 kg trở thành Hoa khôi Ngoại thương 2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

"Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2018" đã kết thúc với ngôi vị cao nhất thuộc về Huỳnh Phạm Thủy Tiên, 20 tuổi.

 

 Tối 20-5, chung kết Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2018 đã chính thức diễn ra tại hội trường A5, Đại học Bách Khoa TP.HCM. Đây là cuộc thi tìm kiếm cô gái đại diện cho nhan sắc Ngoại thương được tổ chức hai năm một lần.
Tối 20-5, chung kết Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2018 đã chính thức diễn ra tại hội trường A5, Đại học Bách Khoa TP.HCM. Đây là cuộc thi tìm kiếm cô gái đại diện cho nhan sắc Ngoại thương được tổ chức hai năm một lần.
15 cô gái xuất sắc nhất đã có cơ hội tỏa sáng bằng chính vẻ đẹp trí tuệ và tài năng của mình. Đêm chung kết còn hội tụ nhiều cái tên nổi tiếng với vai trò giám khảo như: Hoa hậu Kỳ Duyên, Á hậu Thùy Dung, Ngọc Châu - Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2016, Hương Ly - Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2015, NTK Lê Thanh Hòa...
15 cô gái xuất sắc nhất đã có cơ hội tỏa sáng bằng chính vẻ đẹp trí tuệ và tài năng của mình. Đêm chung kết còn hội tụ nhiều cái tên nổi tiếng với vai trò giám khảo như: Hoa hậu Kỳ Duyên, Á hậu Thùy Dung, Ngọc Châu - Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2016, Hương Ly - Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2015, NTK Lê Thanh Hòa...
Các thí sinh lần lượt trải qua các vòng thi: Trình diễn áo dài, phần thi tài năng, trình diễn trang phục dạ hội và phần thi ứng xử.
Các thí sinh lần lượt trải qua các vòng thi: Trình diễn áo dài, phần thi tài năng, trình diễn trang phục dạ hội và phần thi ứng xử.
Các cô gái xinh đẹp của Đại học Ngoại thương TP.HCM đã nhận được đông đảo sự cổ vũ từ khán giả có mặt tại hội trường.
Các cô gái xinh đẹp của Đại học Ngoại thương TP.HCM đã nhận được đông đảo sự cổ vũ từ khán giả có mặt tại hội trường.
Nếu như ở phần trình diễn áo dài, các thí sinh khiến ban giám khảo và khán giả ấn tượng với nét dịu dàng, duyên dáng thì ở phần thi trang phục dạ hội, 15 thí sinh thực sự toả sáng, lộng lẫy và kiêu kỳ.
Nếu như ở phần trình diễn áo dài, các thí sinh khiến ban giám khảo và khán giả ấn tượng với nét dịu dàng, duyên dáng thì ở phần thi trang phục dạ hội, 15 thí sinh thực sự toả sáng, lộng lẫy và kiêu kỳ.
Ngắm nhìn các cô gái tại chung kết Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2018, nhiều người đã hiểu vì sao ngôi trường này được ví von là
Ngắm nhìn các cô gái tại chung kết Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2018, nhiều người đã hiểu vì sao ngôi trường này được ví von là "lò luyện của hoa hậu".
 Bên cạnh thí sinh, dàn manhunt (những anh chàng hỗ trợ các cô gái trong suốt mùa FTUCharm 2018) khiến khán giả phấn khích vì điển trai và phong thái thanh lịch.
Bên cạnh thí sinh, dàn manhunt (những anh chàng hỗ trợ các cô gái trong suốt mùa FTUCharm 2018) khiến khán giả phấn khích vì điển trai và phong thái thanh lịch.
 Cuối cùng, ngôi vị Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2018 đã gọi tên Huỳnh Phạm Thủy Tiên - cô gái sinh năm 1998 đến từ chuyên ngành Kinh tế đối ngoại.
Cuối cùng, ngôi vị Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2018 đã gọi tên Huỳnh Phạm Thủy Tiên - cô gái sinh năm 1998 đến từ chuyên ngành Kinh tế đối ngoại.
 Bên cạnh ngôi vị cao nhất, FTUCharm còn chọn ra Á khôi 1 Hà Lương Bảo Hằng và Á khôi 2 Lý Tú Nhã. Ngoài ra, nhiều giải thưởng phụ khác cũng được trao như Hoa khôi được yêu thích nhất, Hoa khôi Ảnh, Hoa khôi Tài năng, Hoa khôi Tri thức, Hoa khôi Thân thiện...
Bên cạnh ngôi vị cao nhất, FTUCharm còn chọn ra Á khôi 1 Hà Lương Bảo Hằng và Á khôi 2 Lý Tú Nhã. Ngoài ra, nhiều giải thưởng phụ khác cũng được trao như Hoa khôi được yêu thích nhất, Hoa khôi Ảnh, Hoa khôi Tài năng, Hoa khôi Tri thức, Hoa khôi Thân thiện...
Cô bạn xinh đẹp Hà Lương Bảo Hằng là á khôi 1 của Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2018.
Cô bạn xinh đẹp Hà Lương Bảo Hằng là á khôi 1 của Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2018.
 Huỳnh Phạm Thủy Tiên - cô gái với màn lột xác đáng ngưỡng mộ từ cân nặng 90 kg và hành trình trưởng thành ấn tượng - đã ghi dấu trong lòng các vị giám khảo và khán giả như một hoa khôi duyên dáng, mạnh mẽ.
Huỳnh Phạm Thủy Tiên - cô gái với màn lột xác đáng ngưỡng mộ từ cân nặng 90 kg và hành trình trưởng thành ấn tượng - đã ghi dấu trong lòng các vị giám khảo và khán giả như một hoa khôi duyên dáng, mạnh mẽ.


Hà Nguyên (zing)
Ảnh: Tùng Tin

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.