Các CEO tỉ đô khuyên gì với tuổi 20

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Họ là đỉnh cao, còn ta sống thật “tầm thường” - bạn đang nghĩ thế đúng không? Quả vậy, họ khác ta mọi điều, trừ một điều: Họ cũng phải khởi sự từ con số 0 như tất cả chúng ta.

Cảm giác vô dụng ấy, gần như ai cũng gặp phải ở những bước đầu tiên xây dựng sự nghiệp: Các kỹ năng của mình không ghi nhận đúng, chỗ làm này không phù hợp với mình, liệu mình có cơ hội thăng tiến không…

Việc để cảm giác ấy níu chân hay vượt qua chúng để vươn lên, hoàn toàn nằm ở bạn. Hãy nghe lời khuyên từ một số CEO hàng đầu nước Mỹ, biết đâu bạn sẽ tìm được một lối đi cho mình.
 

 



Drew Houston, sáng lập và điều hành dịch vụ sao lưu trực tuyến Dropbox:

Thứ nhất, không ai bẩm sinh đã có thể trở thành CEO. Đó là một tập hợp các kỹ năng cần phải tích lũy và trau dồi theo thời gian. Thêm nữa, bạn cần bồi dưỡng và rèn luyện chúng trong quá trình làm việc. Vì thế, về cơ bản ai cũng là một CEO tập sự.

Thứ hai, gần như tất cả mọi thứ đều có thể học được. Xuất phát điểm của tôi là công nghệ thông tin, tôi không có kinh nghiệm kinh doanh đúng nghĩa.

Tôi đã lên Amazon, gõ chữ "Sales" hoặc "Marketing" hoặc "Chiến lược", sau đó chỉ mua những cuốn sách được đánh giá cao nhất. Đó chính là cách của tôi: đọc thật nhiều.


 



John Sculley, cựu CEO của Apple và Pepsi:

Tôi luôn tò mò một cách quá mức và cho đến bây giờ vẫn vậy. Tôi luôn quan sát - ngay từ khi còn làm việc trong các nhà máy đóng chai của Pepsi, tôi đã có thói quen sắp xếp lại các giá nước ngọt trong siêu thị và trò chuyện với các công nhân đóng chai khác để khai thác thêm thông tin.

Quan sát, tư duy, luôn đặt câu hỏi kiểu như "Tại sao lại làm như vậy?" - đó chính là những phẩm chất cần có của một nhà lãnh đạo.


 



Sheryl Sandberg, Giám đốc điều hành của Facebook:

Bạn cần phải sẵn sàng mạo hiểm, chấp nhận rủi ro và làm những việc mình chưa từng làm trước đây. Bạn cần phải tìm ra cách để tin tưởng chính mình.

Một điều đáng suy nghĩ nếu như bạn là một cô gái đang ở độ tuổi 20, bạn chính là thành viên của những cộng đồng "Lean In"* [các nhóm nhỏ gặp nhau thường xuyên để học tập, trao đổi ý tưởng, khích lệ và hỗ trợ nhau - PV].

Các cộng đồng này mang đến cho phái nữ một địa chỉ để thể hiện tham vọng của mình cũng như hỗ trợ những người khác. Không ai trong chúng ta có thể thành công nếu chỉ có một mình.


 



Steve Ballmer, cựu CEO của Microsoft:

Nguyên tắc số 1: Hãy tìm thứ gì mà bạn thực sự đam mê để làm. Nếu như không đam mê, không ai có thể thành công cả.

Trên đời này có 2 loại người. Con trai tôi thường nói: "Bố, có những người sống để làm việc và những người làm việc để sống". Tôi tôn trọng cả hai, nhưng nếu bạn đang cố gắng gây dựng sự nghiệp riêng, bạn sẽ cần phải nghiêng về phía "sống để làm việc" hơn là "làm việc để sống".

Chốt lại, vẫn là phải đam mê những gì mình làm.


 



Dan Schulman, chủ tịch và CEO của PayPal, Symantec:

Tôi tin rằng không có bí quyết thành công có thể thay thế cho làm việc chăm chỉ và nỗ lực tối đa.

Phương Lâm (Business Insider/Tuoitre)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.