Hãy tư duy tích cực!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Một lần, có cậu học trò lớp 6 mắc chứng chậm phát triển trí tuệ đến gặp tôi và đặt hàng loạt câu hỏi “tại sao” khiến tim tôi như thắt lại…

1tu duy tich cuc de hanh phuc va thanh cong
Tư duy tích cực dễ hạnh phúc và thành công. (ảnh minh họa)

Tại sao mỗi lần đi làm về mẹ con lại hay la con? Con làm gì sai mà ba mẹ con lại đánh con? Tại sao cô giáo hay nổi giận và bắt phạt con?...

Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt thiên thần, bé bỏng.

Tôi ôn tồn cùng cậu bé phân tích “Nếu ba mẹ không thương con, có phải họ đã bỏ rơi con, không cho con đến trường rồi phải không?”, “Nếu cô giáo không quan tâm con, thì cô đã chẳng thèm để ý đến con luôn rồi, đúng không con?”… Cậu bé gật đầu như hiểu ra rồi nói: Dạ đúng ạ!

Tôi lại hỏi: “Theo con, ba mẹ, cô giáo còn làm gì khiến con cảm thấy được thương yêu nữa?”… Những câu trả lời tích cực hơn được đưa ra, sau đó cậu bé rời khỏi phòng với gương mặt tươi tắn hơn. Tôi để ý, về sau cậu ít gặp vấn đề hơn và chưa từng quay lại phòng tư vấn tâm lý để hỏi những câu “tại sao” đầy bi thương nữa…

Tôi thương cậu bé, thương cả những người lớn chưa yêu thương người khác đúng cách, chưa biết đến ý nghĩa quan trọng của tư duy tích cực khi nhìn nhận về vấn đề nào đó.

Nhà tâm lý học Susan William trong một nghiên cứu thực hiện từ năm 1953-2002 khẳng định: Những người tư duy tích cực có cơ hội hạnh phúc cao hơn gấp 30 lần những người khác, tuổi thọ tăng từ 7,5 năm trở lên, khả năng bỏ việc chỉ bằng một nửa người suy nghĩ tiêu cực, duy trì được cuộc sống khỏe mạnh đến tuổi trung niên và thành công hơn người khác.

Một nghiên cứu khác từ Viện Sức khỏe Tâm thần Hà Lan cũng chỉ ra rằng, suy nghĩ tích cực làm giảm 75% chứng bệnh trầm cảm, giảm 55% nguy cơ bị đột quỵ vì bệnh tim, giúp chúng ta đẩy lùi bệnh tật và sống lâu hơn. Vậy, tại sao ta lại không sống khác đi, tích cực nhiều hơn để được hạnh phúc?

Dưới đây là vài bài tập khá đơn giản cần cho bất kỳ ai muốn tư duy tích cực hơn nữa:

Nhìn nhận vấn đề một cách đa chiều: Trong tất cả những-điều-tồi-tệ xảy đến với mình, đâu đó sẽ có những lý do tốt đẹp. Nếu không thể thay đổi được hoàn cảnh, hãy thay đổi cách mình nghĩ về hoàn cảnh ấy và tự trấn an: Ít ra vẫn còn nhiều điều dễ thương!

Nói lời tích cực: Thay vì nói buồn hãy nói không vui, thay vì khó chịu hãy nói không dễ chịu/không thoải mái, thay vì mệt mỏi hãy nói không khỏe lắm, thay vì thất bại hãy nói chưa thành công hoặc tôi sẽ làm được một cách mạnh mẽ, đầy tính khẳng định… Cách nói này mang lại hiệu quả bất ngờ hơn chúng ta tưởng khi bạn lặp lại thường xuyên.

Tiến sĩ Tâm lý trị liệu Tina B. Tessina cho biết: “Não bộ có xu hướng lặp đi lặp lại những thứ quen thuộc theo những đường truyền dẫn tế bào thần kinh đã được xác lập. Việc lặp lại một câu chú, một lời xác nhận hay một lựa chọn nào đó sẽ tạo ra những đường dẫn truyền mới và cuối cùng chúng sẽ trở nên tự nhiên vô ý thức”. Điều này cũng đúng với cách chúng ta tư duy.

Trò chuyện với chính mình: 2 nhà tâm lý học Daniel Swigley và Gary Lupyan cho rằng trò chuyện với chính mình có thể sắp xếp lại vô số những suy nghĩ khác nhau trong đầu và điều này cũng giúp làm dịu hệ thần kinh, giúp bạn đưa ra quyết định hợp lý, tích cực hơn. Bạn có thể thì thầm với mình bằng suy nghĩ, bằng cách nói ra, bằng cách nhìn vào gương, tin tưởng bản thân sẽ tốt, sẽ ổn và bạn sẽ ổn hơn.

Bước ra thế giới: Cuộn tròn trong vỏ ốc của bạn càng khiến bản thân trở nên tù túng hơn… Hãy bước ra ngoài, đi thiện nguyện, giúp đỡ người khó khăn, kết bạn, trò chuyện, chăm sóc thú cưng, cây cối… Tất cả những điều ấy tự nhiên mang đến cho bạn cảm nghiệm tốt đẹp về cuộc sống, rằng bạn thực sự có trong tay nhiều điều đáng để hạnh phúc. 

 Th.s tâm lý Lê Minh Huân

 

“Người hạnh phúc không phải là người được sống trong hoàn cảnh thuận lợi mà là người có thái độ sống tích cực trước bất kỳ hoàn cảnh nào” (Mc Hugh Downs). Có hàng chục, thậm chí hàng trăm lý do để hạnh phúc hơn mỗi ngày, đừng tự kéo mình đến những điều tiêu cực và khiến mình bớt hạnh phúc đi.

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.