Bắt nhóm người đưa bé gái 14 tuổi vào tiệm massage, ép viết giấy nợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại Bình Dương, nhóm người cố ý tìm cách đưa bé gái 14 tuổi vào quán karaoke rót bia tiếp khách. Sau khi không thực hiện được việc đưa bé  gái vào quán karaoke, nhóm người đã yêu cầu bé gái vào tiệm massage làm việc, còn ép viết giấy nợ 35 triệu đồng.
 

 Nhóm đối tượng liên quan vụ giới thiệu cháu gái 14 tuổi vào quán karaoke, tiệm massage, ép viết giấy nợ. Ảnh: ANBD
Nhóm đối tượng liên quan vụ giới thiệu cháu gái 14 tuổi vào quán karaoke, tiệm massage, ép viết giấy nợ. Ảnh: ANBD



Liên quan vụ việc trên, ngày 18.9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Công an thành phố Thuận An đang tạm giữ nhóm đối tượng gồm Nguyễn Hữu Nhân (21 tuổi, quê tỉnh An Giang), Đỗ Thị Mai Quỳnh (17 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) và Trần Thị Thảo Quyên (21 tuổi, quê tỉnh An Giang) để điều tra hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” và “Giữ người trái pháp luật” xảy ra tại khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Bị hại trong vụ việc là em T - 14 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh, tạm trú ở Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Theo điều tra ban đầu, vào đầu tháng 9.2022, em T lên mạng xã hội để tìm việc làm và được 1 người phụ nữ tự xưng tên Nhi tư vấn đi làm ở quán karaoke, rót bia và ngồi với khách được tiền “bo” thì T đồng ý đi làm.

Đến ngày 3.9, nhóm đối tượng Nguyễn Hữu Nhân cùng 1 tài xế (không rõ lai lịch) đi xe ô tô 7 chỗ đến Trảng Bom, Đồng Nai để đón T.

Khi cả nhóm lên xe chạy được một đoạn, thì 1 đối tượng dùng một vật giống khẩu súng màu đen đe doạ bắt cháu T phải tắt định vị điện thoại, rồi chở cháu T đến một căn nhà thuộc khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tại đây, các đối tượng đến yêu cầu T đứng dậy để Quỳnh chụp hình và quay video gửi cho các quán karaoke nhờ người làm CMND giả cho T.

Do không có quán karaoke nào nhận nên Nhân nói T đi làm massage, nhưng T không đồng ý và đòi về. Lúc này, các đối tượng ép cháu T viết giấy nợ số tiền 35 triệu đồng.

Khi phát hiện điện thoại của T đang bật định vị, các đối tượng đã dùng mã tấu chém hỏng điện thoại và dùng tay đánh vào mặt cháu T nhiều lần.

Chỉ đến khi, cả nhóm bỏ xuống nhà ăn nhậu ngủ say, cháu T mới bỏ trốn được ra ngoài và nhờ người dân đưa đến Công an trình báo sự việc.

Hiện công an đang đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

https://laodong.vn/phap-luat/bat-nhom-nguoi-dua-be-gai-14-tuoi-vao-tiem-massage-ep-viet-giay-no-1094584.ldo
 

Theo ĐÌNH TRỌNG (LĐO)

 

Có thể bạn quan tâm