Ia Pa: Tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho đoàn viên, thanh niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 15-7, Huyện Đoàn Ia Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức hoạt động tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 cho gần 100 đoàn viên, thanh thiếu niên xã Chư Mố.

 Quang cảnh buổi tuyên truyền. Ảnh: Hoàng Hiền
Quang cảnh buổi tuyên truyền. Ảnh: Hoàng Hiền

Tại đây, đoàn viên, thanh thiếu niên đã được thông tin về thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; các văn bản quy phạm pháp luật, khung hình phạt về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; vai trò trách nhiệm của gia đình, các tổ chức chính trị-xã hội trong hôn nhân và gia đình…

Qua hoạt động tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm, hành động của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu niên; góp phần ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, từng bước nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 

Dịp này, Tỉnh Đoàn cũng đã trao 20 suất quà với tổng giá trị 6 triệu đồng cho các gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Chư Mố.
 

HOÀNG HIỀN

 

Có thể bạn quan tâm