Đồng chí Vũ Danh Mạnh tái cử chức Bí thư Huyện Đoàn Mang Yang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 29-7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V (nhiệm kỳ 2022-2027).
Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Tha-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mang Yang; Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND,UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang; Thường trực Huyện Đoàn trong cụm hoạt động số 3; nguyên Bí thư, Phó Bí thư Huyện Đoàn Mang Yang qua các thời kỳ cùng 120 đại biểu đại diện cho 3.445 đoàn viên, thanh niên đến từ 20 tổ chức Đoàn cơ sở trong huyện.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Mang Yang khóa V. Ảnh: Bích Kiều
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Mang Yang khóa V. Ảnh: Bích Kiều
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn huyện lần thứ IV (nhiệm kỳ 2017-2022), các tổ chức cơ sở Đoàn trong huyện luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục; phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên tham gia các phong trào thi đua. Trong phong trào tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ huyện Mang Yang đã trồng mới 15.000 cây xanh; hỗ trợ bà con đào 47 hố rác, 25 nhà vệ sinh; nạo vét hơn 35 km kênh mương; dọn dẹp, phát quang hơn 40 km đường liên thôn, liên xã... Trong nhiệm kỳ, tổ chức Đoàn đã phối hợp với các đơn vị tổ chức 10 chương trình hiến máu tình nguyện, thu được 1.546 đơn vị máu an toàn. 
Các tổ chức Đoàn đã tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Trong 5 năm, tổ chức Đoàn đã trao tặng 350 suất quà; 4.530 chiếc áo ấm mới, hơn 11.000 bộ quần áo đã qua sử dụng, 45 xe đạp; hơn 3.500 đầu sách, dụng cụ học tập, bánh kẹo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện chương trình Đồng hành với thanh niên, tổ chức Đoàn đã phối hợp tổ chức 7 buổi tư vấn hướng nghiệp cho hơn 1.200 thanh niên nông thôn và thanh niên xuất ngũ trở về địa phương; phối hợp tổ chức 4 phiên giao dịch việc làm lưu động cho hơn 1.000 lượt đoàn viên, thanh niên; hỗ trợ 3 mô hình thanh niên khởi nghiệp phát triển kinh tế.
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Mang Yang khóa V ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Bích Kiều
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Mang Yang khóa V ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Bích Kiều
Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Mang Yang đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, bản lĩnh, khát vọng xây dựng Mang Yang ngày càng giàu đẹp”, Đại hội đã biểu quyết thông qua 12 chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2022-2027, như: Trong nhiệm kỳ, phấn đấu phối hợp hỗ trợ hiện thực hóa từ 1-2 ý tưởng, sáng kiến của thanh niên. Mỗi tổ chức cơ sở Đoàn hỗ trợ ít nhất 5 mô hình và cấp huyện hỗ trợ ít nhất 10 mô hình tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế. Phấn đấu xây dựng 1 hợp tác xã do thanh niên làm chủ hoặc tổ hợp tác phát triển kinh tế trong thanh niên hoạt động hiệu quả. 100% tổ chức Đoàn cấp xã xây dựng được ít nhất 2 mô hình thanh niên phát triển kinh tế hiệu quả tại địa phương…
Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Mang Yang khóa V gồm 21 đồng chí; bầu 10 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Mang Yang khóa V đã bầu 7 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, đồng chí Vũ Danh Mạnh tái đắc cử chức Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Mang Yang khóa V (nhiệm kỳ 2022-2027).
Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mang Yang đã tặng tuổi trẻ huyện Mang Yang bức trướng với nội dung “Đoàn kết-Tiên phong-Sáng tạo-Bản lĩnh-Khát vọng”. Chủ tịch UBND huyện Mang Yang đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 12 cá nhân; Huyện Đoàn Mang Yang tặng giấy khen cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017-2022.
MINH NHẬT
 

Có thể bạn quan tâm