Học sinh lớp 8 tử vong trong tư thế treo cổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phát hiện nam sinh lớp 8 ở Ninh Bình khóa trái cửa bên trong phòng ngủ tầng 2 có dấu hiệu bất thường, gia đình đã phá cửa xông vào thì thấy học sinh này đã tử vong trong tư thế treo cổ.
Ngày 24-6, các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đang vào cuộc làm rõ vụ việc em P.T.D. (SN 2008, ngụ thôn Quán Vinh, xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 22-6, Công an huyện Hoa Lư nhận được tin báo của Công an xã Ninh Hòa về việc khoảng 17 giờ cùng ngày, gia đình cháu P.T.D. phát hiện D. đóng chốt khóa trái cửa bên trong ở phòng ngủ tầng 2 của gia đình.
Thấy có dấu hiệu bất thường, gia đình phá cửa xông vào thì thấy D. trong tư thế treo cổ bằng dây dù trên hộc cửa ra vào. Gia đình nhanh chóng đưa D. đến bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong.
Nhận được tin báo, công an đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.
Được biết, D. hiện đang là học sinh lớp 8 trường THCS trên địa bàn xã Ninh Hòa. Trưa cùng ngày D. chơi điện tử bị bố mắng nên lên tầng 2, sau đó người nhà phát hiện sự việc đau lòng trên.
Theo Tuấn Minh (NLĐO)
 

Có thể bạn quan tâm