Đánh chết bạn nhậu chỉ vì không chịu uống tiếp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hưng tiếp tục rót rượu mời bạn nhậu, ông Linh không uống nữa, hất đổ ly rượu trước mặt khiến Hưng nổi đóa...

Ngày 28-6, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Hoàng Khánh Hưng (SN 1991, ngụ quận Phú Nhuận) về tội "Giết người". Phiên xét xử diễn ra bằng hình thức trực tuyến có điểm cầu là phòng xét xử tại nhà tạm giam của trại giam T30 Củ Chi kết nối với HĐXX tại trụ sở TAND TP HCM.

Cáo trạng thể hiện lúc 18 giờ chiều 26-3-2021, Hưng thấy hàng xóm là ông Linh (SN 1971, ngụ quận 12) đang đi bộ ngoài đường nên rủ vào nhà để uống rượu, hát karaoke.

 

 Phiên toà diễn ra trực tuyến.
Phiên toà diễn ra trực tuyến.


Đến 19 giờ, Hưng tiếp tục rót rượu mời bạn nhậu nhưng ông Linh không uống nữa. Hưng đặt ly rượu trước mặt ông Linh thì bị ông này hất đổ.

Hưng kéo tay ông Linh ra trước nhà, dùng chân đạp vào ngực, bụng. Nghe ông Linh lầm bầm, Hưng dùng 1 cây gỗ đánh liên tục vào người ông này cho đến khi nạn nhân bất tỉnh rồi tử vong sau đó.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thuộc trường hợp phạm tội có tính chất côn đồ, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống đã ra tay đánh chết người, cần xử lý nghiêm.

Toà tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Khánh Hưng 18 năm tù về tội "Giết người".

Theo Trần Thái (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm