Tập huấn kỹ năng phòng-chống tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 26-11, tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Lơ Pang (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với Huyện Đoàn Mang Yang tổ chức tập huấn kỹ năng phòng-chống tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em năm 2021. 
Tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu khi bị tai nạn thương tích. Ảnh: Hà Đức Thành
Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Hà Đức Thành
Tham gia lớp tập huấn có gần 100 em học sinh của trường. Tại đây, các học sinh của trường được các anh, chị cán bộ Đoàn, Đội hướng dẫn các kỹ năng nhận biết các nguy cơ tai nạn thương tích, kỹ năng sơ cấp cứu khi gặp các sự cố tai nạn thương tích như tai nạn giao thông, điện giật, đuối nước; kỹ năng nhận biết các hành vi xâm hại tình dục, dấu hiệu khi bị xâm hại tình dục và cách phòng-chống khi bị xâm hại tình dục.
Dịp này, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh trao 10 suất quà cho các em học sinh khó khăn (mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng), 5 thùng nước sát khuẩn, 2.500 chiếc khẩu trang y tế nhằm hỗ trợ nhà trường làm tốt công tác phòng-chống dịch.
HÀ ĐỨC THÀNH

Có thể bạn quan tâm