Nam thanh niên rút dao thị uy với Cảnh sát 141

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Điều khiển xe vi phạm luật giao thông, Phạm Công Quý tỏ ra manh động khi rút dao ra với ý định thị uy, đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ.

Chiều 12/11, Tổ công tác Y3/141 do Trung tá Chu Văn Sỹ làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch tại khu vực Kim Mã - Giang Văn Minh (phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội).
 

 Phạm Công Quý với dao nhọn trên tay đe dọa Cảnh sát 141.​​​​
Phạm Công Quý với dao nhọn trên tay đe dọa Cảnh sát 141.​​​​


Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện một nam thanh điều khiển xe máy BKS 59H1-000.31 không đội mũ bảo hiểm lưu thông theo hướng đi Nguyễn Thái Học nên đã ra tín hiệu dừng xe, kiểm tra hành chính.

Phát hiện cảnh sát, nam thanh niên đột ngột dừng xe giữa đường sau đó rút từ trong người ra một con dao nhọn “múa võ thị uy”, đe dọa các cán bộ của tổ công tác Y3 khi tìm cách tiếp cận. Tiếp đó, đối tượng bỏ chạy về hướng công viên Thủ Lệ và trốn vào một nhà dân gần đó.

Trước tình hình trên, tổ công tác liền bố trí lực lượng truy đuổi, khống chế được đối tượng ngay sau đó.

Đối tượng được xác định là Phạm Công Quý (SN 1988; trú huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).

Hiện tổ công tác Y3 đã bàn giao đối tượng Quý cùng tang vật về cho Công an phường Kim Mã để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo B.CHÂU (cand)

Có thể bạn quan tâm