TP HCM: Tạm giữ nam thanh niên làm chết cha ruột giữa mùa dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thấy hai con mâu thuẫn, người cha can ngăn thì bị đâm trúng người, nạn nhân ngã xuống nền nhà và tử vong sau đó.

Ngày 9-9, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TP HCM) cho biết đang tạm giữ Lý Quán Hoàng (SN 1997, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) do có hành vi làm chết cha ruột.

Theo thông tin ban đầu, tối 7-9, Hoàng mâu thuẫn với em trai tên Lợi, hai anh em xảy ra xô xát tại nhà riêng ở đường Bùi Dương Lịch, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân.

 

Lỹ Quán Hoàng (áo xanh)
Lỹ Quán Hoàng (áo xanh)


Trong lúc cãi nhau, Lợi cầm cây đánh vào đầu Hoàng. Bị em đánh, Hoàng chạy xuống bếp lấy kéo để "đấu" lại. Thấy hai con đánh nhau, ông Lý Bằng can ngăn và ôm Hoàng lại.

Đỉnh điểm của sự giằng co là ông Bằng dính hai nhát dao trên tay Hoàng, ngã quỵ xuống nền nhà. Ông Bằng được 2 người con đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

 

Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm