Bạc Liêu: Nữ sinh 14 tuổi nghi mất tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nữ sinh 14 tuổi ở Bạc Liêu nghi vấn mất tích, gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng vẫn không có kết quả.
Chiều 13.2 (mùng 2 Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021), ông Huỳnh Thanh Tuấn (41 tuổi, ở ấp 15, xã Vĩnh Hậu A, H.Hòa Bình, Bạc Liêu) lo lắng, cho biết trong 4 ngày qua gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không gặp cháu Huỳnh Thị Phương Quý (14 tuổi), nghi vấn mất tích.

Nữ sinh Bạc Liêu nghi mất tích
Nữ sinh Bạc Liêu nghi mất tích
Theo ông Tuấn trình bày, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 10.2 (tức ngày 29 Tết Nguyên đán), cháu Quý dùng xe máy biển số 94K1-123.11, chở mẹ ra  vuông to nhh Tuấn đang thuê ở khóm Đầu Lộ, P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu. Sau đó, Quý chạy xe về nhà rồi đột ngột nghi vấn mất tích từ đó đến nay.
Theo ông Tuấn, tối cùng ngày không phát hiện cháu Quý về nhà, gia đình vô cùng hoang mang, lo lắng đi tìm kiếm nhiều nơi nhưng không gặp. Sau đó, gia đình phát hiện xe máy 94K1 – 123.11 gửi ở tiệm tạp hóa, thuộc khóm Đầu Lộ, P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu. Theo chủ tiệm tạp hóa, thì xe máy do một thanh niên dẫn vô tiệm gửi. Ông Tuấn cho biết thêm, cháu Quý nghỉ học 3 năm qua, nguyên nhân do mắt cháu bị đục thể tinh thủy. Hàng ngày cháu Quý ở nhà, không xài điện thoại và ít giao du với ai.
Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình đã trình báo Công an xã Vĩnh Hậu A, H.Hòa Bình nhờ xác minh, tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có tung tích nào về cháu Quý.
Theo Trần Thanh Phong (TNO)

Có thể bạn quan tâm