Mâu thuẫn tiền bạc, 2 nhóm thanh niên hỗn chiến, nổ súng tại Đà Nẵng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 1/1/2021, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết đơn vị đã xác định 7 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến nổ súng của 2 băng nhóm trên địa bàn chiều 26/12/2020.
Theo đó, các đối tượng thuộc nhóm Phước "diện" gồm: Trần Văn Phước (tức Phước "diện", SN 1991), Trần Văn Lộc (SN 1992, cùng trú 293 Nguyễn Phước Nguyên), Hồ Duy Phong (SN 1990, trú tổ 55 phường Vĩnh Trung), Trần Anh Tài (SN 1993, trú tổ 109 phường An Khê), Võ Hồng Minh Hùng (SN 1992, trú K410/7 Nguyễn Phước Nguyên, cùng quận Thanh Khê) và nhóm Thanh "lùn" gồm: Phạm Thanh (tức Thanh "lùn", SN 1996, trú 67 Đoàn Thị Điểm, quận Hải Châu), Đinh Duy Tân (SN 1996, trú 104 Tú Mỡ, quận Cẩm Lệ).

Vụ hỗn chiến nổ súng giữa 2 băng nhóm tại Đà Nẵng chiều 26/12/2020.
Vụ hỗn chiến nổ súng giữa 2 băng nhóm tại Đà Nẵng chiều 26/12/2020.
Theo điều tra, khoảng 15h ngày 26/12, Phước "diện" hẹn Thanh "lùn" đến quán cà phê tại giao lộ Huỳnh Ngọc Huệ - Trần Xuân Lê (quận Thanh Khê) để giải quyết mâu thuẫn tiền bạc. Tại đây, hai bên dàn xếp không đều nên mâu thuẫn, thách nhau hỗn chiến. Hẹn là làm, cả hai lập tức quay về địa bàn để tập hợp đàn em. Thanh "lùn" gọi được 12 đàn em mang theo 6 dao phóng lợn, 11 mã tấu, rồi tập hợp tại một căn nhà ở kiệt 88 đường Phạm Văn Nghị (quận Thanh Khê).
Về phía Phước "diện", đối tượng cũng tập hợp được t 10 đàn em. Phước dẫn đàn em đi nhậu cho "lên máu", sau đó di chuyển bằng xe máy và một xe ô tô BKS 43A - 512.47, mang theo nhiều đao kiếm, ba trắc, súng bi... để đến chỗ hẹn là đường Phạm Văn Nghị nhằm hỏi tội Thanh "lùn".

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt tạm giam Trần Văn Lộc (phải) và Hồ Duy Phong thuộc nhóm Phước
Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt tạm giam Trần Văn Lộc (phải) và Hồ Duy Phong thuộc nhóm Phước "diện".
Đến 16h30 cùng ngày, gần 30 thanh niên xảy ra hỗn chiến. Lực lượng điều tra cho biết phải đến khi đối tượng Phước "diện" nổ nhiều phát súng, cả hai bên mới ngưng chiến, sau đó giải tán.
Hậu quả, đối tượng Đinh Duy Tân (nhóm Thanh "lùn") trượt chân té ngã, bị nhóm đối thủ xông lại chém nhiều nhát, gây thương tích ở chân và bị bắn một phát đạn bi vào lưng.
Ngay sau khi nhận tin báo, Công an quận Thanh Khê lập tức tập trung 100% lực lượng, truy nóng các đối tượng ngay trong đêm. Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát lập tức xác định 7 đối tượng trên. Khi bị trinh sát bắt giữ, đối tượng Hồ Duy Phong (tài xế chở nhóm Phước "diện" đi hỗn chiến) đã lập tức nuốt thẻ nhớ của camera hành trình xe ô tô để che giấu hành vi.

Hung khí công an thu giữ được.
Hung khí công an thu giữ được.
Hiện, Công an quận Thanh Khê đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 đối tượng gồm Hồ Duy Phong, Trần Văn Lộc và Đinh Duy Tân vì hành vi gây rối trật tự công cộng. Lực lượng cũng phát lệnh truy nã đối với 2 đối tượng cầm đầu là Trần Văn Phước, Phạm Thanh, đồng thời vận động các đối tượng liên nhanh chóng trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Theo Dân Việt

https://danviet.vn/mau-thuan-tien-bac-2-nhom-thanh-nien-hon-chien-no-sung-tai-da-nang-20210101131841782.htm

Có thể bạn quan tâm