"Bệ phóng" cho tài năng khiêu vũ thể thao Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau hơn 2 năm thành lập, Câu lạc bộ (CLB) Khiêu vũ thể thao Dream Dance Gia Lai thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh đã góp phần không nhỏ trong việc ươm mầm tài năng, thúc đẩy phong trào tập luyện môn khiêu vũ thể thao (Dancesport) ngày càng phát triển.
Ươm mầm tài năng
Câu lạc bộ Khiêu vũ thể thao Dream Dance Gia Lai được thành lập vào tháng 10-2018, do huấn luyện viên Trần Nam Dũng làm Chủ nhiệm. Anh Dũng cho biết: “Năm 2010, tôi mở lớp dạy khiêu vũ thể thao tại Nhà Thiếu nhi tỉnh với khoảng 15 học viên. Sau khi thành lập CLB, tôi chuyển về Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, tiếp tục chiêu sinh. Hiện CLB có 10 em toàn năng thi đấu 10 điệu thành tích cao”.
Sau hơn 2 năm thành lập, CLB đã đào tạo được nhiều vận động viên (VĐV) tài năng, góp phần nâng cao vị thế của Gia Lai trong làng khiêu vũ thể thao cả nước. Một số gương mặt sáng giá trưởng thành từ CLB như: Trần Nguyễn Hoàng Diệu (14 tuổi), Đào Diễm Quyên (16 tuổi), Lê Phương Thảo (13 tuổi), La Gia Hân (12 tuổi)… thường xuyên mang về cho tỉnh nhà nhiều huy chương các loại khi tranh tài ở các giải khu vực, toàn quốc.
Em Trần Nguyễn Hoàng Diệu bộc bạch: “Ban đầu, em đi học môn này để rèn luyện sức khỏe, nhưng sau đam mê nên tập luyện chăm chỉ. Nhờ huấn luyện viên chỉ bảo tận tình nên em tiếp thu bài dạy nhanh, nhảy càng ngày càng tốt hơn. Em sẽ cố gắng hơn nữa để trở thành VĐV giỏi môn này”.
“Bệ phóng” cho tài năng khiêu vũ thể thao  (GLO)- Sau hơn 2 năm thành lập, Câu lạc bộ (CLB) Khiêu vũ thể thao Dream Dance Gia Lai thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh đã góp phần không nhỏ trong việc ươm mầm tài năng, thúc đẩy phong trào tập luyện môn khiêu vũ thể thao (Dancesport) ngày càng phát triển.  Ươm mầm tài năng  Câu lạc bộ Khiêu vũ thể thao Dream Dance Gia Lai được thành lập vào tháng 10-2018, do huấn luyện viên Trần Nam Dũng làm Chủ nhiệm. Anh Dũng cho biết: “Năm 2010, tôi mở lớp dạy khiêu vũ thể thao tại Nhà Thiếu nhi tỉnh với khoảng 15 học viên. Sau khi thành lập CLB, tôi chuyển về Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, tiếp tục chiêu sinh. Hiện CLB có 10 em toàn năng thi đấu 10 điệu thành tích cao”.  Sau hơn 2 năm thành lập, CLB đã đào tạo được nhiều vận động viên (VĐV) tài năng, góp phần nâng cao vị thế của Gia Lai trong làng khiêu vũ thể thao cả nước. Một số gương mặt sáng giá trưởng thành từ CLB như: Trần Nguyễn Hoàng Diệu (14 tuổi), Đào Diễm Quyên (16 tuổi), Lê Phương Thảo (13 tuổi), La Gia Hân (12 tuổi)… thường xuyên mang về cho tỉnh nhà nhiều huy chương các loại khi tranh tài ở các giải khu vực, toàn quốc. Em Trần Nguyễn Hoàng Diệu bộc bạch: “Ban đầu, em đi học môn này để rèn luyện sức khỏe, nhưng sau đam mê nên tập luyện chăm chỉ. Nhờ huấn luyện viên chỉ bảo tận tình nên em tiếp thu bài dạy nhanh, nhảy càng ngày càng tốt hơn. Em sẽ cố gắng hơn nữa để trở thành VĐV giỏi môn này”.  Theo thống kê, từ năm 2018 đến nay, các VĐV của CLB Khiêu vũ thể thao Dream Dance Gia Lai được Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tuyển chọn tham dự hơn 30 giải khiêu vũ thể thao trong nước lẫn quốc tế. Tại các giải đấu, VĐV Gia Lai thi đấu ngang ngửa với các đối thủ của một số đơn vị mạnh như: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh. Điển hình như tại Giải vô địch Khiêu vũ thể thao Đà Nẵng mở rộng lần thứ V năm 2020 với sự tham gia của 600 VĐV thuộc 38 đoàn trong cả nước, đoàn Gia Lai gồm 12 VĐV đã xuất sắc giành vị trí nhất toàn đoàn. Đây là giải đấu thành công nhất của các VĐV thuộc CLB Khiêu vũ thể thao Dream Dance Gia Lai khi giành được 23 huy chương vàng, 16 huy chương bạc, 5 huy chương đồng. Trước đó, năm 2019, tại một giải khiêu vũ thể thao quốc tế tổ chức ở Singapore, 2 nữ VĐV của CLB đã lọt vào bán kết ở nội dung đơn nữ điệu Jive.  Bên cạnh việc đào tạo chuyên sâu, CLB Khiêu vũ thể thao Dream Dance Gia Lai còn tổ chức dạy thêm cho các học viên ở mọi lứa tuổi và hỗ trợ các địa phương phát triển môn thể thao này. Hiện nay, ngoài 70 VĐV đang tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh còn có 400 học viên ở 7 cơ sở dạy khiêu vũ thể thao khác ở các huyện của tỉnh Kon Tum và Gia Lai được huấn luyện viên Trần Nam Dũng cùng các thành viên CLB hướng dẫn thêm về chuyên môn.  Đặt mục tiêu cao ở giải đấu trên sân nhà   Theo kế hoạch của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, ngày 12-12, tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh sẽ diễn ra Giải vô địch Khiêu vũ thể thao Gia Lai mở rộng lần thứ III năm 2020. Giải đấu dự kiến quy tụ khoảng 30 đoàn với hơn 400 VĐV trong cả nước thi đấu ở 367 nội dung. Đây là giải có quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Gia Lai với sự tham gia của nhiều đơn vị mạnh về bộ môn này như: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.  Chủ nhiệm CLB Khiêu vũ thể thao Dream Dance Gia Lai cho hay: “Tại giải này, CLB sẽ cử 250 VĐV thành tích cao và phong trào tham gia thi đấu ở 200 nội dung. Chúng tôi không đặt mục tiêu ở nội dung toàn đoàn nhưng cố gắng giành được nhiều giải thưởng cao ở các nội dung khác. Tới đây, chúng tôi sẽ mời những huấn luyện viên giỏi để hướng dẫn thêm kỹ năng cho VĐV của CLB và các cơ sở”. Trước thềm giải đấu trên sân nhà, các VĐV của CLB Khiêu vũ thể thao Dream Dance Gia Lai nỗ lực tập luyện với mục tiêu giành giải cao nhất. Trong đó, các VĐV thi đấu 10 điệu thành tích cao đang là những người tập luyện tích cực nhất. “Giai đoạn này, em tập luyện nhiều hơn để nhuần nhuyễn các bài thi, điệu nhảy. Ngoài tập 3 buổi tại trung tâm, em còn tập thêm ở nhà lúc rảnh rỗi. Em cũng lên mạng internet học hỏi thêm để nâng cao trình độ”-VĐV Lê Phương Thảo chia sẻ.  Ông Nguyễn Văn Ý-Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh: “Dù mới thành lập nhưng CLB Khiêu vũ thể thao Dream Dance Gia Lai có những bước tiến đáng ghi nhận. Các VĐV của CLB có trình độ chuyên môn tốt và đạt nhiều giải cao tại các giải đấu khu vực, toàn quốc. Câu lạc bộ cũng góp công không nhỏ trong việc thúc đẩy phong trào tập luyện môn khiêu vũ thể thao trên địa bàn tỉnh”.  THIÊN DI  Huấn luyện viên Trần Nam Dũng hướng dẫn học viên tập luyện. Ảnh: Thiên Di
Huấn luyện viên Trần Nam Dũng hướng dẫn học viên tập luyện. Ảnh: Thiên Di
Theo thống kê, từ năm 2018 đến nay, các VĐV của CLB Khiêu vũ thể thao Dream Dance Gia Lai được Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tuyển chọn tham dự hơn 30 giải khiêu vũ thể thao trong nước lẫn quốc tế. Tại các giải đấu, VĐV Gia Lai thi đấu ngang ngửa với các đối thủ của một số đơn vị mạnh như: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh. 
Điển hình như tại Giải vô địch Khiêu vũ thể thao Đà Nẵng mở rộng lần thứ V năm 2020 với sự tham gia của 600 VĐV thuộc 38 đoàn trong cả nước, đoàn Gia Lai gồm 12 VĐV đã xuất sắc giành vị trí nhất toàn đoàn. Đây là giải đấu thành công nhất của các VĐV thuộc CLB Khiêu vũ thể thao Dream Dance Gia Lai khi giành được 23 huy chương vàng, 16 huy chương bạc, 5 huy chương đồng. Trước đó, năm 2019, tại một giải khiêu vũ thể thao quốc tế tổ chức ở Singapore, 2 nữ VĐV của CLB đã lọt vào bán kết ở nội dung đơn nữ điệu Jive.

Ông Nguyễn Văn Ý-Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh: “Dù mới thành lập nhưng CLB Khiêu vũ thể thao Dream Dance Gia Lai có những bước tiến đáng ghi nhận. Các VĐV của CLB có trình độ chuyên môn tốt và đạt nhiều giải cao tại các giải đấu khu vực, toàn quốc. Câu lạc bộ cũng góp công không nhỏ trong việc thúc đẩy phong trào tập luyện môn khiêu vũ thể thao trên địa bàn tỉnh”.

Bên cạnh việc đào tạo chuyên sâu, CLB Khiêu vũ thể thao Dream Dance Gia Lai còn tổ chức dạy thêm cho các học viên ở mọi lứa tuổi và hỗ trợ các địa phương phát triển môn thể thao này. Hiện nay, ngoài 70 VĐV đang tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh còn có 400 học viên ở 7 cơ sở dạy khiêu vũ thể thao khác ở các huyện của tỉnh Kon Tum và Gia Lai được huấn luyện viên Trần Nam Dũng cùng các thành viên CLB hướng dẫn thêm về chuyên môn.

Đặt mục tiêu cao ở giải đấu trên sân nhà 
Theo kế hoạch của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, ngày 12-12, tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh sẽ diễn ra Giải vô địch Khiêu vũ thể thao Gia Lai mở rộng lần thứ III năm 2020. Giải đấu dự kiến quy tụ khoảng 30 đoàn với hơn 400 VĐV trong cả nước thi đấu ở 367 nội dung. Đây là giải có quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Gia Lai với sự tham gia của nhiều đơn vị mạnh về bộ môn này như: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.
Chủ nhiệm CLB Khiêu vũ thể thao Dream Dance Gia Lai cho hay: “Tại giải này, CLB sẽ cử 250 VĐV thành tích cao và phong trào tham gia thi đấu ở 200 nội dung. Chúng tôi không đặt mục tiêu ở nội dung toàn đoàn nhưng cố gắng giành được nhiều giải thưởng cao ở các nội dung khác. Tới đây, chúng tôi sẽ mời những huấn luyện viên giỏi để hướng dẫn thêm kỹ năng cho VĐV của CLB và các cơ sở”.
Clb Khiêu vũ Dream Dance Gia Lai chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thiên Do
Các thành viên CLB Khiêu vũ Dream Dance Gia Lai chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thiên Di
Trước thềm giải đấu trên sân nhà, các VĐV của CLB Khiêu vũ thể thao Dream Dance Gia Lai nỗ lực tập luyện với mục tiêu giành giải cao nhất. Trong đó, các VĐV thi đấu 10 điệu thành tích cao đang là những người tập luyện tích cực nhất. “Giai đoạn này, em tập luyện nhiều hơn để nhuần nhuyễn các bài thi, điệu nhảy. Ngoài tập 3 buổi tại trung tâm, em còn tập thêm ở nhà lúc rảnh rỗi. Em cũng lên mạng internet học hỏi thêm để nâng cao trình độ”-VĐV Lê Phương Thảo chia sẻ.
THIÊN DI

Có thể bạn quan tâm