Ninh Thuận: Điều tra vụ học sinh lớp 4 tử vong ở công viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận)  đang điều tra vụ một học sinh lớp 4 tử vong khi đang chơi tại công viên chung cư C2 (thuộc P.Thanh Sơn).

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc ẢNH: GIA ĐÌNH NẠN NHÂN CUNG CẤP
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc ẢNH: GIA ĐÌNH NẠN NHÂN CUNG CẤP

Ngày 8.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân làm em Hà Trương Đ.K. (học sinh lớp 4, Trường tiểu học Kinh Dinh, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) tử vong khi đang chơi tại công viên nằm trong khu vực chung cư C2 (thuộc P.Thanh Sơn, TP.Phan Rang - Tháp Chàm).

Khu vực em K. bị trượt chân té, dẫn đến tử vong  ẢNH: THIỆN NHÂN
Khu vực em K. bị trượt chân té, dẫn đến tử vong ẢNH: THIỆN NHÂN
Ông Hà Phước Trường (cha của em K.) cho biết khoảng 17 giờ 30 ngày 3.10, K. đạp xe đạp (loại dành cho học sinh tiểu học) cùng một số bạn trong khu chung cư C2 ra công viên để đạp xe.

Nhiều trụ đèn trong công viên chung cư C2 có dây điện lòng thòng rất nguy hiểm  ẢNH: THIỆN NHÂN
Nhiều trụ đèn trong công viên chung cư C2 có dây điện lòng thòng rất nguy hiểm ẢNH: THIỆN NHÂN
Trong lúc đạp xe, K. bị trượt chân, té vào trụ điện thắp sáng ở giữa công viên khiến bé điện giật và tử vong tại chỗ.

Những trụ đèn bắt dây điện như thế này sẽ rất nguy hiểm khi trời mưa.  ẢNH: THIỆN NHÂN
Những trụ đèn bắt dây điện như thế này sẽ rất nguy hiểm khi trời mưa. ẢNH: THIỆN NHÂN
Theo ông Trường, khi xảy ra vụ việc, vợ chồng ông không có mặt ở nhà. Một số người dân đang ngồi chơi ở công viên thấy K. té xuống đất liền chạy ra đỡ cũng bị điện giật.
Theo Thiện Nhân (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm