Nam thanh niên bị đâm chết vì để vợ mang bầu làm việc cực khổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thấy em rể không chịu làm việc mà để em gái của mình đang bụng mang dạ chửa phải làm lụng vất vả kiếm tiền, Thanh dùng dao đâm chết nạn nhân rồi đến công an đầu thú.
Ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi (TPHCM) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Châu Thanh (sinh năm 1992, tự “Đậu đỏ”, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra hành vi giết người.
Theo điều tra ban đầu, trước đó vào chiều ngày 16/10, Thanh cầm 1 con dao đến phòng trọ của em gái nằm trên đường số 5, ấp 1, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi.
Tại đây, Thanh gặp em rể là anh Nguyễn Minh Tiến, sinh năm 1992, quê Sóc Trăng. Sau một lúc nói chuyện, Thanh dùng dao đâm vào người anh Tiến khiến nạn nhân tử vong.
Gây án xong, Thanh bỏ trốn khỏi hiện trường và đến Công an phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân) đầu thú.
Tại cơ quan công an, Thanh cho biết vừa ra tù hồi tháng 4/2020 về tội cướp giật tài sản. Do thấy Tiến không chịu làm việc kiếm tiền mà để em gái của mình đang mang thai phải làm lụng cực khổ nên Thanh bực bội.
Chiều ngày 16/10, Thanh đến gặp Tiến nói chuyện rồi xảy ra án mạng.
Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.
Hoàng Thuận (Dân Trí/Dân Việt)

https://danviet.vn/nam-thanh-nien-bi-dam-chet-vi-de-vo-mang-bau-lam-viec-cuc-kho-20201019151819806.htm

Có thể bạn quan tâm