Hết tiền uống rượu, thanh niên trộm trâu hàng xóm đem bán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Kẹt tiền, nam thanh niên đã lén lút dắt trộm trâu của nhà hàng xóm đem bán để tiêu xài, nhậu nhẹt.
Ngày 15-9, Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Chiến Trường (SN 1985, ngụ thôn Tiền Phong, xã Trung Hóa) về tội trộm cắp tài sản.

Cao Chiến Trường tại cơ quan công an - ảnh Chí Tuân
Cao Chiến Trường tại cơ quan công an - ảnh Chí Tuân
Theo hồ sơ vụ án, lúc 14 giờ ngày 12-8, Trường đi thả trâu tại khu vực khe suối ở địa bàn thôn Tiền Phong. Tại đây, phát hiện một đàn trâu không có ai chăn dắt nên Trường nảy ra ý định bắt trộm bán lấy tiền.
Trường đã lén lút dắt trộm một con trâu, được xác định là của ông Cao Xuân Đành ngụ cùng thôn Tiền Phong (hàng xóm với Trường) đem giấu. Đợi đến tối, Trường dắt trâu đi và gọi điện cho 1 người dân ở xã Thạch Hóa (huyện Tuyên Hóa) để hỏi bán trâu và được ông này đồng ý mua.
Tiếp đó, Trường gọi cho 1 người dân cùng xã để thuê xe chở trâu đi bán. Bán xong, Trường trả tiền thuê xe hết 600.000 đồng, số tiền còn lại Trường cất giữ để tiêu xài, nhậu nhẹt.
Phát hiện mất trộm trâu, gia đình ông Đành đã trình báo công an. Đến ngày 4-9, Công an huyện Minh Hóa đã ra lệnh bắt giữ Cao Chiến Trường.
Trường đã thừa nhận hành vị phạm tội của mình và khai do kẹt tiền tiêu xài, nhậu nhẹt nên đã dắt trâu hàng xóm đem bán.
H.Phúc (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm