Từ mâu thuẫn của 2 nữ nhân viên quán cà phê, 2 nhóm thanh niên "huyết chiến"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
2 nữ nhân viên quán cà phê hẹn gặp nhau để "nói chuyện", khi đến điểm hẹn cả hai bên đều gọi thêm hàng chục người mang dao, mã tấu.
Chiều 25-8, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vẫn đang tích cực điều tra truy bắt nhóm đối tượng dùng dao và mã tấu truy sát và chém một thanh niên đứt lìa cánh tay xảy ra trong đêm trước đó.
 
Nơi xảy ra vụ chém nhau trong đêm
Nơi xảy ra vụ chém nhau trong đêm
Thông tin ban đầu, do mâu thuẫn giữa 2 nữ nhân viên làm tại một quán cà phê ở TP Biên Hòa gồm Đỗ Thị Kim Ng. (SN 2000; quê tỉnh Bình Thuận) và một nhân viên tên Trinh (chưa rõ lai lịch), khoảng 22 giờ tối 24-8, Ng. hẹn Trinh ra khu vực quán ăn thuộc khu phố 3 phường Tân Hiệp - TP Biên Hòa để nói chuyện.
Tuy nhiên, khi đi cả hai bên Trinh và Ng. đều gọi thêm hơn chục đối tượng mang dao và mã tấu cùng ra điểm hẹn. Khi nhóm của Ng. vừa tới nơi thì bị nhóm của Trinh cầm dao lao vào chém tới tấp.
Vụ đâm chém khiến khu vực náo loạn, người dân kinh hoàng. Hậu quả, Lê Văn Hùng thuộc nhóm của Ng. bị chém đứt 2 cánh tay, trong đó cánh tay trái bị chém đứt lìa. 2 đối tượng khác là Y Khoa H Mok (29 tuổi, ngụ Đắk Lắk), và Bùi Tấn Dũng (22 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) cũng bị chém trọng thương.
Tin-ảnh: X.Hoàng-Ng.Tuấn (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm