Giăng lưới bắt băng nhóm trai trẻ chuyên làm liều ở khu vui chơi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau thời gian theo dõi trinh sát đã mật phục bắt giữ các đối tượng nằm trong băng nhóm chuyên "ăn hàng" ở khu vui chơi trên địa bàn quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Ngày 7-7, Công an quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công 1 băng nhóm chuyên cướp giật tài sản của người dân trên địa bàn.
Thời gian qua, người dân phản ánh về một băng nhóm trẻ tuổi chuyên dàn cảnh cướp tài sản ở khu vui chơi, giải trí trung tâm hội chợ trên địa bàn quận Thủ Đức. Khi nạn nhân bị cướp đuổi theo thì bị các đối tượng chống trả bằng cách xịt hơi cay rồi tẩu thoát. Nhận được phản ánh, Công an quận Thủ Đức nhanh chóng vào cuộc điều tra, "giăng lưới" các đối tượng.
Các đối tượng tại cơ quan công an
Các đối tượng tại cơ quan Công an
Khoảng 18 giờ ngày 3-7, trinh sát phát hiện 2 đối tượng nghi vấn ở khu hội chợ phường Linh Tây liền âm thầm theo dõi. Thời điểm này, 2 đối tượng điều khiển xe máy bám theo anh Đỗ Văn Hiếu (SN 1991, ngụ TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Khi anh Hiếu dừng xe nghe điện thoại thì bị 2 đối tượng áp sát, cướp giật chiếc điện thoại di động rồi bỏ chạy.
Đang phục kích gần đó, tổ trinh sát lập tức truy đuổi. Khi tới đường Đào Trinh Nhất, phường Linh Tây thì trinh sát đuổi kịp khống chế bắt giữ được 2 đối tượng cản địa là Vương Thanh Phong (hay gọi là Quẹo, SN 2001, sống lang thang) và Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2004, ngụ tỉnh Vĩnh Long).
Từ lời khai của 2 đối tượng này, công an bắt giữ thêm Nguyễn Chí Bằng (SN 2006, ngụ quận Thủ Đức) và Phạm Ngọc Cường (SN 2004, ngụ quận Bình Thạnh).
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai do biết phường Linh Tây có hội chợ nông sản nên Cường rủ Phong, Bằng và Kiệt đi cướp giật tài sản. Sau khi thực hiện vụ cướp điện thoại di động của anh Hiếu thì Phong và Kiệt bị bắt giữ. Riêng Bằng, Cường mang tài sản cướp giật được đem bán cho tiệm Dũng Mobile (đường Tam Bình, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) với giá 700.000 đồng.
Ngoài ra, nhóm đối tượng khai thực hiện thành công 4 vụ cướp giật tài sản khác vào ngày 1 và 2-7 ở khu vực quận Thủ Đức. Tất cả tài sản cướp giật được chúng mang bán cho tiệm Dũng Mobile lấy tiền tiêu sài và sử dụng ma tuý.
Công an quận Thủ Đức kêu gọi ai là nạn nhân của băng nhóm này đến đội hình sự trình báo để phục vụ việc điều tra.
Tin-ảnh: SỸ HƯNG (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm