Đà Nẵng: Thiếu niên 15 tuổi cầm đầu... nhóm đua xe, dạy trộm xe

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 13-7, Công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) bàn giao nhóm thanh thiếu niên đua xe kiêm đào tạo trộm xe cho Công an quận Sơn Trà thụ lý theo thẩm quyền.

N.P.H.N (bên phải), nhỏ tuổi và nhỏ con nhất nhưng cầm đầu nhóm đua xe và trộm xe. Ảnh: VĂN TIẾN
N.P.H.N (bên phải), nhỏ tuổi và nhỏ con nhất nhưng cầm đầu nhóm đua xe và trộm xe. Ảnh: VĂN TIẾN
Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 11-7, người dân ở đường Nguyễn Quang Vinh (tổ 29, phường Thọ Quang) phát hiện N.P.H.N (15 tuổi) cầm đầu nhóm đua xe nên báo công an phường tạm giữ.
Theo điều tra ban đầu, N. nghỉ học từ lớp 9, rồi lập băng đua xe và tự học các ngón nghề trộm xe máy. Tháng 4.2020, N. trộm xe trên đường Trần Quang Khải, sau đó bị Công an phường Thọ Quang bắt được nhưng dưới tuổi bị xử lý hình sự nên chưa bị truy cứu.
N. tiếp tục kêu gọi những "quái xế", thanh thiếu niên bất hảo khác để lập ra băng đua xe và dạy đồng bọn cách trộm xe để rã xác xe, lấy phụ tùng độ chế xe đua.
Tối 6-7, sau thời gian đào tạo ngón nghề trộm xe cho N.B.Ng (16 tuổi, ngụ phường Thọ Quang), N. dẫn Ng. đi nhậu và “thực hành”.

2 xe máy trộm cắp thu hồi được. Ảnh: VĂN TIẾN
2 xe máy trộm cắp thu hồi được. Ảnh: VĂN TIẾN
N. còn khai nhận cũng đã dẫn P.V.T (15 tuổi, ngụ phường Thọ Quang) đi trộm xe máy BS 93F6 – 4432 vào tháng 5, chiếc xe này N. gán nợ cho một thiếu niên khác vì trước đó đã mượn xe đi đua và bị té ngã, xe hư hỏng nặng.
Hiện Công an quận Sơn Trà đã làm rõ 5 vụ trộm xe máy do N. cầm đầu, thu hồi được 2 xe máy nhưng đều bị lấy phụ tùng, thay đổi kết cấu để độ chế xe đua.
Theo Văn Tiến (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm