11 thanh niên dàn trận nổ súng, đánh chém loạn xạ trong đêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mặc dù đang trong thời gian cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid-19, thế nhưng do mâu thuẫn từ trước, 11 thanh niên ở huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã hẹn nhau rồi dàn trận, dùng súng bắn đạn nhựa, dao kiếm lao vào "hỗn chiến" gây bức xúc trong nhân dân.
Ngày 13-7, tin từ Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, ngày 12-7 Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Xương đã tiến hành bắt tạm giam 11 thanh niên để điều tra, làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng" trên địa bàn.

11 thanh niên trong vụ hỗn chiến được Công an huyện Quảng Xương điều tra, làm rõ
11 thanh niên trong vụ hỗn chiến được Công an huyện Quảng Xương điều tra, làm rõ
Nhóm thanh niên bị bắt giữ gồm: Lê Văn Thịnh (SN 1999); Hoàng Hải Vương (SN 1998); Lê Xuân Hiệu (SN 2001); Đỗ Ngọc Sơn (SN 1992); Vũ Phương Nam (SN 1999; cùng ngụ xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương); Hoàng Văn Hùng (SN 2001; ngụ xã Quảng Yên); Lê Đình Hoàng (SN 1998; ngụ xã Quảng Trung); Nguyễn Đức Lợi (SN 2001; ngụ xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa); Nguyễn Văn Duy (SN 1997; ngụ thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Phi Sơn (SN 2002; ngụ huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang).
Theo Công an huyện Quảng Xương, mặc dù đang thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid-19 nhưng do mâu thuẫn từ trước nên tối ngày 9-4, nhưng 2 nhóm thanh niên gồm 11 người trên đã chuẩn bị hung khí như: dao kiếm, súng bắn đạn nhựa... hẹn đến địa điểm gần UBND xã Quảng Yên (huyện Quảng Xương) để đánh nhau.
Lúc gặp nhau, 2 nhóm đã dàn trận đuổi đánh, chém nhau và nổ súng bắn đạn nhựa vào nhau gây thương tích nhẹ cho nhiều thanh niên. Chỉ đến khi bị lực lượng công an nhận được tin báo tới truy đuổi, chúng mới vứt bỏ hung khí tại hiện trường và bỏ chạy toán loạn.
Vụ việc đã gây bức xúc trong dư luận nhân dân nên Công an huyện Quảng Xương đã vào cuộc điều tra và sau hơn 3 tháng đã làm rõ và bắt giữ nhóm thanh niên trên.
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quảng Xương tiếp tục điều tra, làm rõ.
Tuấn Minh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm