Trèo trạm điện bắt chim, học sinh lớp 5 bị điện giật tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một học sinh lớp 5 tại Quảng Bình đã bị điện giật tử vong khi trèo lên trạm biến áp, để bắt chim.
Chiều 3-6, ông Đoàn Phúc Hạnh - Chủ tịch UBND xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) xác nhận một học sinh lớp 5 tại địa phương này vừa bị điện giật tử vong khi trèo lên Trạm biến áp bắt chim.
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến một học sinh lớp 5 tử vong
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến một học sinh lớp 5 tử vong
Nạn nhân là em Hồ Th. (10 tuổi, ngụ bản Ka Ai, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa).
Khoảng 11 giờ cùng ngày, trên đường đi học về, Th. nhìn thấy trên Trạm biến áp ở bản Bãi Dinh có tổ chim nên trèo lên để bắt. Khi vừa trèo lên trạm điện, do bất cẩn Th. không may bị điện giật tử vong tại chỗ.
Chính quyền UBND xã Dân Hóa cũng như các cơ quan liên quan đã đến hiện trường, tiến hành cắt điện và đưa thi thể em Th. xuống để phối hợp với gia đình lo công tác hậu sự.
Theo UBND xã Dân Hóa, đây là Trạm biến áp khu trung chuyển Bãi Dinh, đường dây 400kVA, cấp điện áp 22-0,4kV.
Được biết Hồ Th. đang là học sinh Trường Tiểu học Bãi Dinh, xã Dân Hoá, Th. là con em đồng bào dân tộc, gia đình thuộc diện khó khăn.
Hoàng Phúc (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm