Chém bạn nhậu trọng thương do không chịu nhậu tiếp, lãnh án 12 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi uống nhiều rượu bia, Dương Văn Hiếu (ở Bình Định) lên tàu cá BĐ 91397-TS rủ các ngư dân nhậu tiếp nhưng bị từ chối, Hiếu dùng dao chém bạn nhậu trọng thương.
Bị cáo Dương Văn Hiếu tại tòa ẢNH: TRỊ BÌNH
Bị cáo Dương Văn Hiếu tại tòa ẢNH: TRỊ BÌNH

Sáng 17.6, TAND tỉnh Bình Định xét xử sơ thẩm vụ án giết người, tuyên phạt bị cáo Dương Văn Hiếu (24 tuổi, ở P.Đống Đa, TP.Quy Nhơn, Bình Định) 12 năm tù. Bị cáo Hiếu trước đó đã chém bạn nhậu bị trọng thương chỉ vì người này không chịu nhậu tiếp.

Theo cáo trạng, tối 3.11.2019, sau khi đã uống nhiều rượu bia, Dương Văn Hiếu lên tàu cá BĐ 91397-TS đang cập cảng cá Quy Nhơn (thuộc P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn) rủ bạn nhậu là Nguyễn Văn Lênh cùng các ngư dân trên tàu nhậu tiếp.
Anh Lênh không đồng ý vì vừa nhậu người còn mệt và đang chờ bán cá, thì Hiếu gây sự, rồi dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, vai của nạn nhân. Được mọi người can ngăn, đưa đi cấp cứu nên anh Lênh may mắn thoát chết, nhưng bị thương tích 39%.
Theo Trị Bình (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm