Hỗn chiến tại quán nhậu, thanh niên chạy trốn vào nhà vệ sinh vẫn bị đâm trọng thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sơn bỏ chạy vào nhà vệ sinh trốn nhưng vẫn bị Tâm đuổi theo, lấy con dao bấm đâm một nhát trúng vào đỉnh đầu của Sơn.
Sáng nay (15/5), theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, cơ quan này vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Tâm (tên gọi khác là Tâm Xì, 31 tuổi, ngụ phường 2, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi cố ý gây thương tích.
Nguyễn Thanh Tâm tại cơ quan công an.
Nguyễn Thanh Tâm tại cơ quan công an.
Trước đó, khoảng 20h ngày 13/5, Tâm cùng 4 người bạn đến quán Ốc Quỳnh (phường 2, TP.Vĩnh Long) để uống rượu.
Trong lúc đang nhậu, thấy 2 nhân viên trong quán xô xát, đánh nhau, Tâm cùng các người bạn ngồi cùng bàn đến can ngăn. Tuy nhiên, trong lúc Tâm đang can ngăn 2 nhân viên của quán đánh nhau, Nguyễn Thành Sơn (19 tuổi, ngụ xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cầm vỏ chai bia và 5 người bạn ngồi bàn bên cạnh xông vào đánh nhóm của Tâm.
Thấy vậy, Tâm đã lấy con dao bấm để trong túi xách mang trên người quơ trúng vào tay của một người trong nhóm của Sơn.
Cũng trong lúc này, Tâm thấy Sơn bỏ chạy vào nhà vệ sinh nên đã đuổi theo và đâm một nhát trúng vào đỉnh đầu của Sơn.
Sau khi gây án, Tâm cùng nhóm bạn nhanh chóng rời khỏi quán. Riêng Sơn bị thương rất nặng, được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu, sau đó, lại chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ để tiếp tục điều trị.
Vụ việc đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Huỳnh Xây (Dân Việt)

https://danviet.vn/hon-chien-tai-quan-nhau-thanh-nien-chay-tron-vao-nha-ve-sinh-van-bi-dam-trong-thuong-20200515111825738.htm

Có thể bạn quan tâm