Bắt 2 thanh niên, kẻ đánh nữ nhân viên cấp cứu 115, người lạng lách thách thức công an

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an TP Đà Nẵng đã bàn giao hai đối tượng trên cho lực lượng địa phương xử lý theo thẩm quyền.
Ngày 23-5, Công an phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã bàn giao đối tượng V.H.D (SN 1992, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) cho Công an cấp quận để làm rõ hành vi hành hung cán bộ y tế (Trung tâm Cấp cứu y tế 115).
Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 19-5, Trung tâm Cấp cứu y tế 115 TP Đà Nẵng nhận tin báo cấp cứu bệnh nhân tại đường Nam Cao (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).
Đối tượng Trần Đình Dũng thách thức Công an khi đang phê ma túy đá
Đối tượng Trần Đình Dũng thách thức Công an khi đang phê ma túy đá
Khi ekip cấp cứu đến nơi, người nhà đã đưa bệnh nhân lên ô tô gia đình. Lúc này, chị Lê Thị Dung (cán bộ y tế) đề nghị gia đình cho bệnh nhân chuyển lên xe cấp cứu để tiện theo dõi, đề phòng nguy hiểm cho người bệnh.
Tuy nhiên, người nhà không đồng tình. Bất ngờ, đối tượng V.H.D (SN 1992, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, con trai của bệnh nhân) dùng tay đấm thẳng vào đầu chị Dung khiến cán bộ y tế bị rách trán, chảy máu.
Cũng trong sáng 23-5, tổ 911 Công an TP Đà Nẵng đã bàn giao đối tượng ngáo đá, khiêu khích Công an tại chốt chặn cho lực lượng Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) xử lý.
Trước đó, tối 21-5, Trần Đình Dũng (SN 1997, ngụ phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) trong cơn ngáo đá đã nổi lên ý định thách thức Công an.
Cụ thể, Dũng điều khiển xe máy BKS 92H1 – 333.94 nẹt bô, lạng lách đánh võng nhiều vòng ngay trước chốt 911 của Tổ công tác số 2.
Ngay lập tức, lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng bố trí phương tiện bắt gọn đối tượng. Chỉ khi được đưa về đồn công an phường, Dũng mới tỉnh táo, thừa nhận mình bị ngáo đá.
Q. Luật (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm