Bắt khẩn cấp người đàn ông dâm ô với trẻ em sau cuộc nhậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 27/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Tấn Trung (34 tuổi, ngụ tỉnh Long An, trú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về hành vi “Dâm ô trẻ em”.
Theo điều tra, rạng sáng 24/4, ông Nguyễn Văn M. (ngụ phường 12, TP.Vũng Tàu) tới Công an phường 12, TP.Vũng Tàu trình báo về việc con gái của mình là cháu N. (19 tuổi) bị 1 người đàn ông dâm ô ở phòng trọ, nằm trên đường Phước Thắng, phường 12, TP.Vũng Tàu.
Tiếp nhận thông tin, công an đã có mặt ở phòng trọ, thì có Trung, N. và A. (15 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), nên mời về trụ sở làm việc. Qua làm việc, Trung khai vài ngày trước đi nhậu với bạn bè thì gặp hai thiếu nữ này. Qua trò chuyện Trung biết N. và A. không có nhà ở, nên rủ về ở chung phòng trọ ở đường Phước Thắng, phường 12, TP.Vũng Tàu.
Hình minh hoạ.
Hình minh hoạ.
Rạng sáng 24/4, Trung đi nhậu trở về phòng trọ thì thấy N. và A. đang nằm ngủ nên nảy sinh ý định dâm ô. Sau đó, người đàn ông tìm cách cởi quần áo của N. và A.. Trong lúc Trung đang thực hiện hành vi đồi bại thì N. thức dậy nên ngăn cản và gọi A. dậy.
Sau đó, cả 2 thiếu nữ bỏ ra ngoài phòng trọ mượn điện thoại của người ở phòng bên cạnh gọi về cho ông M. (là cha của N., ngụ phường 12, TP.Vũng Tàu) kể lại sự việc.
Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Chí Tâm - Công Quý (Dân Việt)

http://danviet.vn/phap-luat/bat-khan-cap-nguoi-dan-ong-dam-o-voi-tre-em-sau-cuoc-nhau-1082952.html

Có thể bạn quan tâm