"Bí ẩn" chiếc xe gắn máy trên xe buýt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiếc xe gắn máy trên xe buýt, do một nam thanh niên thuê chở ra Huế bán là chiếc xe mà đối tượng trộm từ trong Khánh Hòa chuyến ra Thừa Thiên- Huế tiêu thụ.
Đại úy Trần Hải Dương, Trạm trưởng Trạm CSGT Phú Lộc thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết trưa ngày 8-3 đã bàn giao người cùng tang vật là một chiếc xe gắn máy cho Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên – Huế) tiến hành điều tra, làm rõ.
Chiếc xe gắn máy trên xe buýt
Chiếc xe gắn máy trên xe buýt
Vào khoảng 10 giờ cùng ngày, Trạm CSGT Phú Lộc nhận được thông tin trên xe buýt BKS 75B-006.48 chạy hương Phú Lộc – TP Huế có một đối tượng biểu hiện nghi vấn. Người này thuê xe buýt chở một chiếc xe gắn máy BKS 79V1-317.09 lên Huế và được cố định tại hành lang đi lại trên xe. Lực lượng CSGT đã dừng phương tiện khi chiếc xe buýt này di chuyển đến thị xã Hương Thủy.
Qua kiểm tra đối tượng trên là Nguyễn Quý Hoàng (SN 1988; ngụ Đắk Lắk) và không chứng minh được nguồn gốc chiếc xe gắn máy nói trên. Nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn, tổ công tâc đã đưa đối tượng và tang vật về Công an thị xã Hương Thủy phối hợp điều tra, làm rõ. Qua đấu tranh bước đầu đối tượng khai nhận trộm xe gắn máy này từ Khánh Hòa mang ra Huế tiêu thụ.
Q.Nhật (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm