Vượt 500km, cảnh sát bắt "yêu râu xanh" trong rẫy cà phê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từng đi tù về tội hiếp dâm trẻ em, khi ra tù, Phục tiếp tục hiếp dâm 1 nạn nhân khác.

Đối tượng Phục tại cơ quan công an.
Đối tượng Phục tại cơ quan công an.



Ngày 5/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Phục (34 tuổi, ngụ xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, sáng 19/6, sau khi uống rượu, Phục đi về ngang nhà chị P. (ngụ cùng huyện Vũng Liêm) thì nhìn thấy con gái của chị P. (sinh năm 2004) đứng một mình trước sân.

Sau đó, Phục đã kéo bé gái này ra khu vườn gần đó để thực hiện hành vi hiếp dâm. Đến tối cùng ngày, chị P. đi làm về nghe con gái kể lại sự việc nên đã trình báo cơ quan công an.

Bị phát hiện, Phục bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định truy nã và đã bắt giữ được Phục, khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Đắk Nông với vỏ bọc làm thuê trong rẫy cà phê, cách hiện trường gây án khoảng 500 km.

Được biết, Phục có 1 tiền án về tội “Hiếp dâm trẻ em”, vừa chấp hành xong án phạt tù. Đối tượng trở về địa phương vào năm 2014, nay lại tái phạm.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

http://http://danviet.vn/phap-luat/vuot-500km-canh-sat-bat-yeu-rau-xanh-trong-ray-ca-phe-1038593.html
 

Theo A Kiệt (danviet)

Có thể bạn quan tâm