Thiếu tá quân đội bỏ xe máy lao xuống sông cứu cô gái nhảy cầu dưới trời mưa rét

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 Đi qua cầu Bến Thủy nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh vào thời điểm trời mưa rét, phát hiện có cô gái nhảy cầu tự tử, thiếu tá Võ Văn Tuấn liền bỏ xe máy nhảy xuống sông Lam cứu.
Theo thông tin ban đầu vào khoảng gần 10 giờ ngày 20-12, một số người đi qua cầu Bến Thủy 1 bắc qua sông Lam, nối liền hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh bất ngờ thấy một cô gái leo qua lan can cầu rồi gieo mình xuống sông tự tử.
 Thiếu tá Võ Văn Tuấn quên mình lao xuống sông Lam cứu cô gái nhảy cầu Bến Thủy tự tử
Thiếu tá Võ Văn Tuấn quên mình lao xuống sông Lam cứu cô gái nhảy cầu Bến Thủy tự tử
Thời điểm trên, Thiếu tá Võ Văn Tuấn (40 tuổi, Cục Kỹ thuật Quân khu 4) chạy xe máy ngang qua nghe thấy tiếng người kêu hô hoán có người tự tử. Ngay lập tức thiếu tá Tuấn dừng xe máy, nhảy từ cầu Bến Thủy xuống sông Lam để cứu cô gái.
Sau khi nhảy xuống sông Lam, thiếu tá Tuấn đã nhanh chóng bơi lại gần, tiếp cận được cô gái đang chới với giữa sông Lam. Sau khoảng 15 phút tiếp cận, vừa bơi, vừa dìu cô gái vào đến gần bờ thì một ngư dân đang đánh cá trên sông đã hỗ trợ kéo cô gái lên thuyền đưa vào bờ an toàn.
Khoảng cách từ cầu Bến Thủy xuống sông Lam là hơn 10 m.
Khoảng cách từ cầu Bến Thủy xuống sông Lam là hơn 10 m.
Được biết, thời điểm thiếu tá Tuấn nhảy xuống cứu cô gái trời mưa lạnh, khoảng cánh từ cầu Bến Thủy xuống mặt nước sông Lam là khoảng hơn 10 m, việc nhảy từ cầu xuống sông là rất nguy hiểm, nhất là dưới trời mưa rét, nhiệt độ thấp.
Theo Đức Ngọc (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm