Mất mạng vì nửa đêm hát karaoke

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khó chịu vì hàng xóm hát karaoke lúc nửa đêm, hai thanh niên qua nhắc nhở rồi ra tay đoạt mạng hàng xóm.
Ngày 15-5, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Đặng Thanh Nhặn (SN 1988, ngụ huyện Cần Giờ, TP HCM) 8 năm tù về tội "Giết người", Nguyễn Văn Sanh (SN 1986, ngụ huyện Cần Giờ) 2 năm tù giam về tội "Gây rối trật tự công cộng". Trước đó, VKSND TP truy tố hai bị cáo cùng tội danh "Giết người" với mức án đề nghị từ 8-10 năm tù.
Đây là lần thứ 6 TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử vụ án này.
Hai bị cáo tại tòa sáng 15-5
Hai bị cáo tại tòa sáng 15-5
Theo cơ quan công tố, khuya 29-5-2017, tại khu phố Miễu Ba, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, anh Nguyễn Công Cuộc mở máy hát karaoke gây ồn ào. Lúc này, anh Cuộc đã ngà ngà say. Không chịu nổi tiếng ồn từ nhà hàng xóm, Đặng Thanh Nhặn sang nhắc nhở. Lời qua tiếng lại, hai người xảy ra mẫu thuẫn, dẫn đến xô xát.
Trong lúc vật lộn, Nhặn đánh vào vùng đầu anh Cuộc. Thấy vậy, Nguyễn Văn Sanh ở gần đó chạy qua tham gia. Sanh dùng cây đập mạnh vào cổ anh Cuộc. Nạn nhân tử vong ngay sau đó.
Từ kết luận giám định, cơ quan giám định nhận định quá trình xô xát kiến nạn nhân ngã xuống đất. Sau đó, anh Cuộc và Nhặn giằng co. Các hành vi này tác động lên vùng cổ, ngực và bụng, có thể dẫn đến nôn và hít sặc thức ăn vào đường thở. Tương tự, hành vi dùng cây đập mạnh vào người nạn nhân của Sanh cũng có thể gây nôn và hít sặc thức ăn vào đường thở. Cho rằng lời khai các bên liên quan cũng như bằng chứng trong hồ sơ đủ căn cứ chứng minh hai bị cáo phạm tội "Giết người", đại diện cơ quan công tố đề nghị mức án như trên.
Tại tòa, bị cáo Sanh không thừa nhận bản thân dùng cây đập vào người bị hại. Bị cáo Nhặn thừa nhận hành vi phạm tội và mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Trong phần tuyên án, cấp sơ thẩm nhận thấy bị cáo Nhặn ăn năn, hối cải và có bồi thường một phần thiệt hại.
Căn cứ hồ sơ và diễn biến phiên tòa, HĐXX nhận định cơ quan xét xử từng nhiều lần trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền làm rõ hành vi của bị cáo Sanh. Tuy vậy, tình tiết vụ án không có gì thay đổi. Ở phần tranh tụng tại phiên tòa hôm nay, các bên cũng không thể làm rõ hành vi của bị cáo này. Do đó, HĐXX cho rằng pháp luật đủ căn cứ buộc bị cáo Sanh tội danh "Gây rối trật tự công cộng" với mức hình phạt theo quy định pháp luật. 
Di Lâm (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm