Đâm chết người sau va quẹt giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trưa 24/4, Công an TP.HCM cho biết vừa bắt giữ hai 2 nghi can liên quan vụ đâm chết người sau qua vẹt giao thông ở Q.Bình Tân.

  Lời tại cơ quan công an
Lời tại cơ quan công an



Thông tin ban đầu, tối 21/4, anh Kiều Ngọc Minh (35 tuổi) điều khiển xe máy chở Lâm Văn Thiệt (33 tuổi, cùng quê Ninh Thuận) lưu thông đến giao lộ Tỉnh lộ 10 - đường 40 (Q.Bình Tân) thì xảy ra va chạm với một đôi nam nữ và hai bên xảy ra xô xát.

Một lúc sau, có 2 người dùng hung khí đuổi theo rồi bất ngờ tấn công anh Minh và anh Thiệt. Khi đến đường QL1A (P.Tân Tạo, Q.Bình Tân), trong lúc xảy ra xô xát, anh Minh bị đâm chết tại chỗ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an Q.Bình Tân phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra.

Cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Lời (18 tuổi, quê Sóc Trăng) và Trần Thanh Quang (23 tuổi, quê An Giang) là hai nghi can trực tiếp gây ra vụ án mạng nên tiến hành truy bắt.
Đến chiều 23.4, Lời bị bắt tại Q.Bình Tân, còn Quang cũng bị bắt khi đang lẩn trốn tại Sóc Trăng.

Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận tối 21.4, Quang chở bạn gái thì xảy ra va quẹt với xe máy của anh Minh dẫn đến xô xát. Sau đó Quang chở bạn gái về rồi rủ thêm Lời mang theo hung khí đuổi theo xe anh Minh để trả thù.

Trong lúc ẩu đả, Lời dùng cây inox có đầu nhọn đâm nhiều nhát vào người anh Minh khiến anh Minh gục tại chỗ. Cả hai rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Hiện, công an đang điều tra, làm rõ vụ đâm chết người này.

Trần Tiến (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm