Va chạm giao thông, rút dao đâm người trọng thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Được nói lời sau cùng, Cường tỏ ra ăn hận về hành vi của mình và tha thiết mong Hội đồng xét xử cho cơ hội để làm lại cuộc đời.

Sáng 7-3, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Mạnh Cường (SN 1999, ngụ phường Thuận Phước, quận Hải Châu) 13 năm tù giam về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, vào ngày 12-10-2018, khi anh Trần Tuấn Vũ (SN 1994, ngụ quận Thanh Khê) điều khiển xe máy lưu thông đến trước số nhà 294 Ông Ích Khiêm (TP Đà Nẵng) thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 43N1-5289 do Cường điều khiển.


 

 Nguyễn Văn Mạnh Cường tại tòa
Nguyễn Văn Mạnh Cường tại tòa



Sau cú va chạm, 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Cường dùng dao bấm đâm 2 nhát trúng bụng và vùng ngực anh Vũ. Anh Vũ bị thương nặng nhưng vẫn cố gắng bỏ chạy về hướng đường Lê Duẩn và được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đà Nẵng nên đã qua cơ nguy kịch. Theo kết quả giám định thương tích, nạn nhân Trần Tuấn Vũ bị thương tích 72%.

Sau khi gây án, Cường để xe lại hiện trường do xe không khởi động được và chạy bộ về nhà anh Thân Mạnh T. (ngụ phường Tân Chính, quận Thanh Khê). Tại đây, Cường nói mình bị xe tông và mượn xe máy của anh T. đi băng vết thương, đồng thời nhờ anh T. ra đường lấy xe giúp mình.

Sau khi nhận tin báo vụ việc, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê đã vào cuộc điều tra, truy xét và bắt giữ Cường ngay sau đó.

Xét hành vi nguy hiểm và xâm hại tính mạng của người khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê đã khởi tố Cường về hành vi "Giết người".

V. Quyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm