Vụ chặt tay tài xế ôtô:Đã bắt được hung thủ là người đi xe máy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bị xúc phạm và bị tài xế cầm dù đánh vào người, Phương chạy vào quán vớ con dao dài 40cm lao đến chặt vào tay tài xế ô tô.
Ngày 10/12, Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Phương (26 tuổi) - người chặt vào tay tài xế ô tô 1 tháng trước tại khu vực chợ Hưng Dũng (TP. Vinh, Nghệ An) gây xôn xao dư luận.
 
Nguyễn Đình Phương tại công an.
Công an thông tin, trước đó vào sáng 8/11, anh Nguyễn Mạnh L. (27 tuổi, trú xã Hưng Lộc, TP. Vinh) lái xe ra khỏi bãi đỗ thì vướng xe máy của Phương ở phía trước. Lúc này anh L. bảo Phương dắt gọn xe để ra nhưng Phương không chịu.
 
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Phương nói "Đường rộng thế mà không lái được ra thì đừng đi ô tô". Phương sau đó vẫn ngồi trên xe khiến tài xế L. bức xúc. Sau đó, giữa 2 bên xảy ra cãi vã rồi khi anh L. điều khiển xe ra có va quệt vào xe máy của Phương.
Cuộc cãi vã giữa 2 bên tiếp tục xảy ra. L. sau đó lấy dù trong xe đánh mạnh vào người Phương. Bị tấn công, Phương bực tức nên chạy vào quán phở gần đó vớ con dao thái dài 40cm lao đến chặt 1 nhát mạnh vào tay của anh L.
 
Anh L. cấp cứu tại bệnh viện.
Bị chặt vào tay, tài xế L. dùng dù chống đỡ rồi bỏ chạy vào 1 shop quần áo gần đó để lẩn trốn và đến bệnh viện cấp cứu.
Vào viện cấp cứu, tài xế L. được xác bác sỹ xác định bị vỡ xương thuyền mu bàn tay, đứt 5 gân, mất dây thần kinh ngón cái. Sau khi được cấp cứu, các bác sỹ đã nối gân tay thành công cho tài xế L.
 
Vết thương của anh L. bị người đi xe máy chặt vào tay.
Sau khi gây án, Phương bỏ trốn khỏi hiện trường. 1 tháng sau khi bỏ trốn, Phương về phòng trọ tại TP. Vinh thăm người yêu thì bị công an bắt giữ.
Được biết, Phương là cử nhân kiến trúc. Hiện cơ quan công an đang điều tra Phương về tội Cố ý gây thương tích.
Theo tinmoi24giờ

Có thể bạn quan tâm