Hai thanh niên chém người đòi nợ nhập viện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hoàng (19 tuổi, ngụ Đồng Tháp) chậm trả tiền thuê mặt bằng 2 ngày nên chủ cho người làm công đến đòi tiền thì bị thanh niên này cùng với bạn, cầm dao chém thuơng tích.
Ngày 29/12, Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trương Văn Hoàng (19 tuổi) và Nguyễn Thanh Hóa (24 tuổi, cùng ngụ Đồng Tháp) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.
 Hoá và Hoàng (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Anh Minh.
Hoá và Hoàng (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Anh Minh.
Cảnh sát cho biết hai tháng trước, Hoàng đến thuê mặt bằng tại phường An Hoà để bán nước giải khát với giá 3,9 triệu đồng/tháng. Hoàng đóng tiền theo ngày, mỗi ngày 130.000 đồng.
Do Hoàng chậm trả tiền hai ngày, người chủ cho thuê gọi một thanh niên làm công (27 tuổi) đến đòi tiền. Hai người xảy ra cự cãi, dẫn đến đánh nhau.
Hoàng và bạn thân là Hóa cầm theo dao tự chế, xông vào chém khiến thanh niên 27 tuổi bị thương nặng và được chuyển lên TP.HCM điều trị. Sau hai tháng điều tra, cảnh sát đã khởi tố, bắt tạm giam hai thanh niên gây án.
Minh Anh (zing)

Có thể bạn quan tâm