Bắt chủ quán sửa xe rải đinh trên cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ chủ quán sửa xe rải đinh trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện.
Chân dung 'đinh tặc' vừa bị cơ quan công an triệu tập lên điều tra về hành vi rải đinh trên mặt cầu Tân Vũ - Lạch Huyện
Chân dung 'đinh tặc' vừa bị cơ quan công an triệu tập lên điều tra về hành vi rải đinh trên mặt cầu Tân Vũ - Lạch Huyện
Liên quan đến vụ , chiều 21/12, Đại tá Lê Hồng Thắng-Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ kẻ rải đinh trên cầu Tân Vũ – Lạch Huyện, gây bức xúc trong dư luận thời gian qua.
Sáng 21/12, Phòng CSHS Công an Thành phố phối hợp với Công an xã Nghĩa Lộ (Cát Hải, Hải Phòng) triệu tập Lê Trung Hiếu (SN 1998, làm nghề sửa xe ở thôn Minh Hồng, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải) về cơ quan công an để điều tra, làm rõ về hành vi rải đinh trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện.
Bước đầu, Lê Trung Hiếu khai nhận, khoảng đầu tháng 11/2018, Hiếu mở quán sửa chữa xe máy Hiếu Anh ở đường từ chân cầu Tân Vũ vào xã Nghĩa Lộ (Cát Hải, Hải Phòng).
Đầu tháng 11/2018, Hiếu lấy khoảng 0,5 kg đinh (loại 3 cm) cho vào túi áo khoác rồi đi xe máy theo hướng từ Cảng Đình Vũ (Hải Phòng) sang thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải.
Khi đến đỉnh cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, Hiếu đi chậm lại và lấy đinh trong túi áo khoác rải trên mặt cầu.
Do quán sửa xe của Hiếu nằm ngay gần cầu Tân Vũ - Lạch Huyện nên đã có nhiều người bị thủng săm xe đến quán của Hiếu sửa. Mỗi miếng vá, Hiếu thu 20 nghìn đồng, với các xe phải thay săm Hiếu thu 90 nghìn đồng.
Từ khi rải đinh, Hiếu đã sửa chữa được 6 xe máy của khách đi đường bị hỏng do đinh cắm vào lốp.
Công an lấy lời khai của Lê Trung Hiếu.
Công an lấy lời khai của Lê Trung Hiếu.
Theo đại diện Phòng CSHS, hành vi trên của Hiếu gây nguy hiểm, bức xúc cho người tham gia giao thông, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng xấu đến Thành phố.
Sau nhiều ngày kiên trì mật phục, củng cố hồ sơ, tài liệu điều tra, tới ngày 21/12, Phòng CSHS triệu tập, bắt giữ đối tượng Lê Trung Hiếu.
Đại tá Lê Hồng Thắng cho biết, sau khi thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ, sẽ chuyển cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi nêu trên của Lê Trung Hiếu chứ chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Người dân nhặt được khá nhiều đinh rơi trên mặt cầu Tân Vũ - Lạch Huyện.
Người dân nhặt được khá nhiều đinh rơi trên mặt cầu Tân Vũ - Lạch Huyện.
Trước đó, ngày 24/11, Công ty Cổ phần Tư vấn, Đầu tư và Xây dựng công trình Bắc Nam (Công ty Bắc Nam) - đơn vị được Cục quản lý đường bộ 1 hợp đồng giao nhiệm vụ quản lý, bảo dưỡng thường xuyên dự án đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện đã gửi công văn đến các cơ quan chức năng Hải Phòng và Chi cục quản lý đường bộ 1.6 về tình trạng đinh sắt rơi vãi trên mặt cầu Tân Vũ - Lạch Huyện.
Trong nhiều ngày, lực lượng tuần tra cầu phát hiện một số đinh sắt mới. Mỗi lần đi kiểm tra, nhân viên phát hiện từ vài chục chiếc đến vài lạng đinh.
Số lượng đinh được đơn vị quản lý cầu thu gom trong nhiều ngày trên mặt cầu.
Số lượng đinh được đơn vị quản lý cầu thu gom trong nhiều ngày trên mặt cầu.
Lực lượng bảo vệ cầu phải thường xuyên cử người liên tục tuần tra, thu dọn lượng đinh rải trên cầu. Tình trạng rải đinh trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện gây bức xúc dư luận. Ban ATGT Hải Phòng, Công an Hải Phòng, và Sở GTVT Hải Phòng có nhiều chỉ đạo yêu cầu các lực lượng chức năng vào cuộc điều tra.
Minh Khang (VTC News)

Có thể bạn quan tâm