Hỗn chiến vì bênh vực bạn gái, 1 người tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bênh vực bạn gái, các thanh niên đã hẹn nhau “nói chuyện” dẫn đến xô xát làm 1 người tử vong.

 Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.



Ngày 13/11, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt Hồ Minh Thông (21 tuổi) 9 năm tù tội giết người, Nguyễn Phi Thành (21 tuổi) 1 năm tù, Phạm Minh Hải (32 tuổi) 1 năm 3 tháng tù, Nguyễn Tiến Duật (18 tuổi) 9 tháng tù cùng tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, chiều 26.4, tại tiệm cắt tóc trên đường Hồ Tùng Mậu, quận Liên Chiểu, Thông nghe Hoàng Thị Yến (17 tuổi, ở tỉnh Quảng Trị là bạn gái Thông) bị Nguyễn Thị Vy (22 tuổi, ở TP Quảng Ngãi) cùng Hải, Duật đánh.

Sau đó, Thông tìm Vy nói chuyện và yêu cầu gọi Hải đến nói chuyện. Vy gọi điện thoại cho Hải nói bị Thông đánh. Một lúc sau, Hải, Duật, Thành và Nguyễn Ý (21 tuổi, trú quận Thanh Khê) mang theo hung khí tới gặp Thông.

Trong lúc Thông, Hải chửi nhau về việc đánh phụ nữ, Ý cầm gậy sắt đánh lén vào lưng Thông rồi cả nhóm Hải đánh hội đồng Thông bằng gậy sắt.

Bị Ý đánh một gậy trúng đầu, Thông dùng hết sức đâm Ý một nhát dao rồi bỏ chạy ra biển. Ý được đồng bọn đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Thông mang con dao gây án đến Công an TP Đà Nẵng đầu thú.

 

H.V (LĐO)

 

Có thể bạn quan tâm